ClockThứ Hai, 31/01/2022 21:36

Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà đêm giao thừa

TTH.VN - Tối 31/1 (29 Tết) khi thời khắc giao thừa đang đến gần, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu đến thăm, tặng quà động viên Ban Giám đốc, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Trung ương Huế và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ đêm giao thừaChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm, chúc tết một số đơn vị đêm giao thừaBí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, chúc tết đêm giao thừa

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (thứ 4 từ bên phải qua) tặng quà động viên lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế 

Cùng đi với Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu còn có UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh – Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Sau khi nghe lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế báo cáo về công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân, nhất là những bệnh nhất bị mắc COVID-19, bệnh nhân không thể về nhà trong dịp tết, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu đánh giá cao sự chủ động của tập thể y, bác sĩ trong việc chuẩn bị các điều kiện để chăm sóc người bệnh.

Đồng thời lưu ý, bệnh viện về việc bố trí đội ngũ bác sĩ, nhân viên chăm lo tốt cho các bệnh nhân không có điều kiện về nhà với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, vì vậy, bệnh viện cần nâng cao tinh thần phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan lơ là.

Thời gian tới, cùng với cả nước, tỉnh sẽ nới lỏng các biện pháp phòng dịch, theo đó khối lượng công việc của lực lượng y tế chắc chắn sẽ rất nặng nề. Do đó, bệnh viện cần tăng cường sự hỗ trợ cả nhân lực, vật lực cho cơ sở bệnh viện tuyến 2 để kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.  

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên, người lao động Bệnh viện Trung ương Huế; chúc mọi người đón Xuân mới vui vẻ, an khang, hạnh phúc và đạt nhiều thành công.

Đến thăm, chúc tết Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu ghi nhận đóng góp của đài trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Năm 2021 là năm tỉnh và đất nước có nhiều sự kiện chính trị trọng đại; kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, ổn định; công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt nhiều kết quả.

Trong thành tích chung ấy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đóng vai trò tích cực trong việc truyền tải những thông tin của tỉnh, của đất nước đến đông đảo người dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục chủ động áp dụng công nghệ, máy móc hiện đại, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; từng bước nâng cao chất lượng chương trình phát sóng phục vụ Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế năm mới an khang, thịnh vượng; thực hiện tốt kế hoạch sản xuất các chương trình đặc sắc, phản ánh kịp thời những hoạt động đón vui Xuân, đón Tết Nhâm Dần 2022 của người dân trên địa bàn tỉnh.

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc tết lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị Thông minh tỉnh; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận An (Phú Vang); chúc tết, động viên người dân Khu TĐC Hương Sơ, phường Hương Sơ (TP. Huế).  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tâm tình với người dân Khu TĐC Hương Sơ

Đến thăm, tặng quà lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị Thông minh tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ không chỉ động viên đội ngũ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ mà còn lưu ý, dịp tết này, điều mà người dân mong muốn trung tâm là kịp thời cập nhật về xử lý giao thông; quản lý các phương tiện công cộng; giám sát an ninh, tình hình an toàn trật tự; tiếp nhận thông tin ý kiến phản ánh; hỗ trợ, giải đáp, tư vấn cho du khách về các vấn đề gặp phải khi du lịch trên địa bàn tỉnh.

Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ lưu ý, ngoài tổ chức vui xuân, đón tết đầm ấm, an toàn, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững sự bình yên cho cuộc sống người dân.

Trong không khí đầm ấm, tại Khu TĐC Hương Sơ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng người dân quây quần bên mâm cỗ đón giao thừa. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ niềm hân hoan khi người dân đã có những ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp; hạ tầng khu TĐC ngày càng đồng bộ, hiện đại đã giúp bà con có một nơi ở mới tốt đẹp hơn nơi ở cũ.

Những ký ức không quên về cuộc di dân lịch sử và niềm vui đón mùa xuân trên quê hương mới là những gì mà Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tâm tình với người dân.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Tôn vinh giá trị cao quý, nhân văn của nghề công tác xã hội

Sáng 25/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và hoa các cơ sở đào tạo nghề và giải quyết việc làm (CSĐTN&GQVL) cho người khuyết tật, trẻ em khó khăn; Câu Lạc bộ (CLB) Vòng Tay Nhân Ái; cơ sở bảo trợ trẻ em khuyết tật trên địa bàn TP. Huế.

Tôn vinh giá trị cao quý, nhân văn của nghề công tác xã hội

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top