ClockThứ Ba, 14/09/2010 04:42

Bí thư xã đoàn chiếm dụng tiền của dân

TTH - Từ năm 2007 đến nay, thực hiện chủ trương của Chính phủ, nhiều học sinh, sinh viên (HSSV) nghèo trong cả nước đã được vay vốn để hỗ trợ học tập. Theo đó, tại xã Hương Vân (huyện Hương Trà), có 130 hộ có con em theo học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp… tham gia vay vốn. Điều đáng nói, mặc dù các em chưa ra trường, nhưng ông Lê Minh Hóa, Bí thư Xã đoàn Hương Vân (Hương Trà), người được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hương Trà giao quản lý đã chủ động buộc các hộ dân phải đóng lãi ngay sau khi ngân hàng giải ngân.  

Chưa ra trường phải trả lãi vốn vay

Theo quy định, trong thời hạn phát tiền vay, HSSV được vay vốn chưa phải trả nợ gốc và lãi. Người vay chỉ trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên khi HSSV có việc làm, có thu nhập, nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày HSSV kết thúc khoá học. Quy định là vậy, nhưng theo phản ánh của các hộ dân xã Hương Vân, trong hai đợt giải ngân vào ngày 17/10/2008 và ngày 28/3/2009, ông Lê Minh Hoá, Bí thư Xã đoàn chỉ đạo chi đoàn các thôn thu tiền lãi của các hộ dân. Số tiền lãi mà các chi đoàn thu của 130 hộ là 15.700.000 đồng. Số tiền trên được ông Hoá chiếm dụng gần hai năm nay, không chịu trả lãi tại ngân hàng cho người dân.
 
Theo trình bày của ông Hoá, có vận động các hộ vay vốn nên đóng lãi trước. Việc thu lãi này là do các hộ tự nguyện, chứ không ép buộc. Ngoài ra, việc gửi số tiền lãi 10.000.000 đồng của các hộ dân vào ngân hàng là do sợ các chi đoàn chiếm dụng. Số tiền đó, phía đoàn thanh niên không hưởng một khoản chênh lệch nào...!?.
 
Tại các ngân hàng chính sách trong tỉnh đều không có chủ trương thu lãi đối với các hộ vay vốn cho HSSV khi HSSV chưa ra trường, nhưng nếu hộ nào tự nguyện nộp thì ngân hàng vẫn thu. Đối với ông Hoá, Bí thư Xã đoàn Hương Vân thu lãi nhưng không đóng vào ngân hàng cho các hộ dân là sai. Tại biên bản xác nhận của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hương Trà, ông Hóa có gửi vào ngân hàng 10.000.000 đồng, nhưng không có danh sách từng hộ nộp cụ thể. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hương Trà đã nhiều lần yêu cầu ông Hoá chuyển danh sách các hộ dân đã đóng tiền lãi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy, sau đó ông Hoá xin rút lại tiền và bảo để trả lại cho dân.
 
Chiếm dụng vốn vẫn được cử đi học nâng cao!?
 
Theo kết luận điều tra của Ban Công an xã Hương Vân, tổng số tiền lãi mà chi đoàn các thôn đã thu của người dân tổng cộng trong 2 đợt là 15.700.000 đồng. Số tiền trên, các chi đoàn đều giao lại cho ông Hóa (trừ ông Trần Minh Trường, thôn Lại Bằng giữ lại 100.000 đồng; bà Hồ Thị Thùy Dương, thôn Long Khê giữ lại 2.200.000 đồng). Như vậy, sau khi thu lãi đợt 1, ông Hóa đã không nộp lại cho ngân hàng mà tự ý chiếm dụng số tiền này từ tháng 10/2008 đến tháng 4/2009. Sau khi thu tiền đợt 2 (vào ngày 28/3/2009), ngày 7/4/2009, ông Hóa đã nộp vào Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hương Trà 10.000.000 đồng trong tổng số 15.700.000 đồng và sau đó ngày 12/10/2009, ông Hóa đã tự rút ra 10.000.000 và chiếm dụng từ tháng 10/2009 đến tháng 5/2010.
 
Ông Nguyễn Văn Phô, Trưởng ban Công an xã Hương Vân cho biết, ngoài việc chiếm dụng vốn của các hộ dân, ông Hóa còn chiếm dụng tiền hỗ trợ khắc phục bão lụt năm 2007 của HTX Nông nghiệp Hương Vân. Theo đó, ngày 21/12/2007, HTX Nông nghiệp Hương Vân được UBND huyện Hương Trà hỗ trợ khắc phục bão lụt là 5.000.000 đồng, nhưng ông Hóa đã chiếm dụng và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến 30/11/2009, do HTX yêu cầu UBND xã Hương Vân, ông Hóa mới trả lại số tiền trên cho HTX. Ông Phô khẳng định: Việc ông Hóa chiếm dụng tiền của cán bộ, xã viên HTX và của người dân là có thật như phản ánh của người dân. Hiện tại, Công an xã đã báo cáo lên Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND xã Hương Vân để có biện pháp, xử lý.
 
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ông Hóa trực tiếp chỉ đạo việc thu lãi vốn vay HSSV nhưng không thông qua ý kiến của lãnh đạo xã và Ban xóa đói giảm nghèo của xã là không đúng với chủ trương, chính sách của Nhà nước về vốn vay ưu đãi cho HSSV nghèo. Hiện nay, ông Hóa đã trả lại số tiền đã chiếm dụng của dân và Thường vụ Đảng ủy xã Hương Vân cũng đang xem xét, giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, vấn đề mà người dân trên địa bàn quan tâm là với sai phạm này vì sao ông Hóa vẫn được Thường vụ Đảng ủy xã Hương Vân cử đi học lớp đào tạo theo chức danh chủ tịch, phó chủ tịch do Trường Nguyễn Chí Thanh tổ chức!?.
 
Hải Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn

Dù ngành chức năng đã có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép hóa đơn (HĐ), nhưng vấn nạn này vẫn âm ỉ xảy ra trong đời sống xã hội.

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn
DỰ ÁN KHU DU LỊCH SUỐI VOI:
Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai

Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai các hạng mục công trình, chứng minh năng lực tài chính. Đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành giai đoạn 1, 2 đưa vào hoạt động trong năm 2024.

Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai
XUNG QUANH VIỆC BÀ HOÀNG THỊ KIM ÁNH KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỂ QUÁ THỜI HẠN:
Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP. Huế thụ lý

Vừa qua, Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Kim Ánh (Căn hộ B-1107, tầng 11, chung cư The Manor Crown, Tố Hữu, Xuân Phú, TP. Huế) liên quan về việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân để quá thời hạn theo quy định của Luật Tố tụng hình sự.

Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP Huế thụ lý
Xung quanh việc chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật:
Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác

“Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật là một quan hệ pháp luật tranh chấp khác, nếu có tranh chấp thì có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự”. Đó là trả lời của Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TX. Hương Thủy - Mai Văn Phú tại Công văn số 04/CV-TA ngày 2/1/2024.

Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác
Return to top