ClockThứ Ba, 03/04/2018 06:48

Biến đổi khí hậu có thể gây ra tình trạng mất an ninh lương thực

TTH.VN - Hãng tin Eurasia News ngày 2/4 đưa tin, những hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra bởi biến đổi khí hậu có thể hình thành nguy cơ thiếu lương thực ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Mỹ và các nước G7 khó có thể thu hẹp khác biệt về vấn đề khí hậuLHQ cảnh báo nguy cơ gia tăng tình trạng tử vong do nắng nóngLHQ: Vùng Caribbean cần tăng cường nỗ lực để ứng phó hạn hán

Biến đổi khí hậu có thể gây ra tình trạng mất an ninh lương thực. Ảnh: Eurasia News

Theo kết quả của nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Exeter trên 122 quốc gia đang phát triển và kém phát triển ở châu Á, châu Phi và nam Mỹ về sự khác nhau về tính dễ tổn thương của các quốc gia khi đối mặt với các tác động của biến đổi khí hậu cho thấy, phần lớn các nước sẽ không có đủ nguồn lương thực bổ dưỡng, chất lượng và giá cả phải chăng.

Giáo sư Richard Betts, người đứng đầu về các tác động khí hậu tại Đại học Exeter nhận định: “Thay đổi khí hậu sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều hiện tượng thời tiết tiêu cực như hạn hán và mưa lũ kéo dài, trong đó các quốc gia khác nhau sẽ chứng kiến mức độ tác động khác nhau. Các ảnh hưởng sẽ không thể tránh khỏi. Trong trường hợp tình trạng ấm lên toàn cầu được giới hạn ở mức 1,5oC, các tổn thương sẽ được giảm bớt và chỉ tác động 76% trong tổng số các nước đang phát triển”.

Cụ thể, sự ấm lên toàn cầu sẽ dẫn đến hiện tượng tan băng, gây ngập lụt và ảnh hưởng đến quá trình sản xuất lương thực ở một số khu vực nhất định. Song cùng lúc, nắng nóng kéo dài cũng gây ra hạn hán, làm mất năng suất cho ngành công nghiệp ở nhiều quốc gia. Trong đó, Nam và Đông Á sẽ là những lục địa chịu tác động lớn nhất từ lũ lụt, khi dự báo mức nước sông Hằng có thể tăng gấp đôi. Ngoài ra, khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn hán dự kiến ​​sẽ là Nam Phi và Nam Mỹ - nơi dòng chảy của Amazon dự kiến ​​sẽ giảm tới 25%.

Đan Lê (Lược dịch từ Eurasia News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20

TIN MỚI

Return to top