ClockChủ Nhật, 30/09/2018 10:45

Biến đổi khí hậu vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với Thái Bình Dương

TTH.VN - Tổng thư ký Liên Hiệp quốc António Guterres khẳng định trong số những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, khu vực các đảo trong khu vực Thái Bình Dương là trọng tâm hướng đến của Liên Hiệp quốc.

G7 nỗ lực cải thiện bất bình đẳng giới do biến đổi khí hậuXung đột, biến đổi khí hậu đe dọa tiếp cận lương thực ở 39 quốc giaLào đối mặt với thách thức an ninh lương thực sau hàng loạt thiên taiWHO: Biến đổi khí hậu gây ra các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọngAustralia cam kết đạt mục tiêu cắt giảm lượng khí thải

Ảnh minh họa: Devdiscourse

Diễn ra tại trụ sở LHQ vào ngày 3-6/9, cuộc họp một lần nữa tái khẳng định nội dung của tuyên bố Boe rằng: “Biến đổi khí hậu vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sinh kế, an ninh và thịnh vượng của người dân Thái Bình Dương”.

Ông António Guterres cho biết, với Hội nghị lần thứ 24 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP24) dự kiến diễn ra vào tháng 11 và Hội nghị Liên Hiệp quốc về biến đổi khí hậu diễn ra vào tháng 9/2019, thế giới cần khẩn trương đẩy mạnh hành động, bổ sung vấn đề biến đổi khí hậu là ưu tiên tuyệt đối.

Ngoài những yêu cầu trên, vị tổng thư ký cũng khuyến khích hành động của các quốc gia để chấp dứt bất bình đẳng giới ở Thái Bình Dương, tăng cường vai trò của phụ nữ trong chính trị và kinh tế, tăng cường quyền của phụ nữ, cũng như tiếp tục nỗ lực mở rộng cơ hội phát triển cho thanh thiếu niên trong khu vực.

Được biết, tuyên bố Boe là bản tuyên bố mở rộng khái niệm về an ninh của PIF bao gồm: an ninh con người, hỗ trợ nhân đạo, ưu tiên về bảo vệ môi trường và hợp tác khu vực trong tiến trình cải thiện khả năng phục hồi, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Đan Lê (Lược dịch từ Devdiscourse)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Return to top