Thế giới Thế giới
Biển Đông căng thẳng, tàu chiến Nhật rầm rộ đến Indonesia
Bất chấp tình hình Biển Đông căng thẳng, Nhật Bản vẫn gửi tàu chiến tới Indonesia trong cuộc tập trận chung hải quân diễn ra trong 5 ngày tới đây.
![]() |
Cuộc tập trận chung giữa Nhật Bản và Indonesia diễn ra từ ngày 12/4 đến 16/4 ngoài khơi đảo Sumatra. Ảnh: Internet |
Từ ngày 12/4 đến ngày 16/4, Nhật Bản sẽ cử tàu chiến tới tham gia cuộc tập trận chung với Indonesia trong bối cảnh Biển Đông căng thẳng không ngớt. Nhật Bản liên tục chỉ trích Trung Quốc thời gian qua và chính nước này cũng đang phải đối đầu với Bắc Kinh trong cuộc chiến pháp lý ở đảo tranh chấp thuộc biển Hoa Đông.
Báo Diplomat của Nhật đưa tin nước này đã cử tàu khu trục trực thăng tới cuộc tập trận hải quân chung với Indonesia ngoài bờ biển Sumatra. Tàu chiến Ise đã lại dừng ở vịnh Subic, Philippines, nơi quân Mỹ đang đồn trú. Hải trình của tàu chiến Ise gửi tới Bắc Kinh một thông điệp cứng rắn về lãnh thổ phi pháp mà Trung Quốc ngang ngược tuyên bố trên Biển Đông.
Mỹ cũng gửi tàu tuần tra tới Biển Đông trong những tháng gần đây để kiểm soát tự do hàng hải trong khu vực.
7 bộ trưởng ngoại giao thuộc nhóm G7 đã gửi một tuyên bố vào ngày 10/4 khẳng định hành động của Trung Quốc khiến khu vực Biển Đông thêm căng thẳng. Trung Quốc đã ngang ngược bồi đắp trái phép nhiều đảo nhân tạo ở khu vực có lưu lượng thương mại 5 nghìn tỉ USD mỗi năm này.
Thông báo viết: “Chúng tôi bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với các hoạt động đơn phương đe dọa, uy hiếp làm ảnh hưởng tình hình hiện tại và gia tăng căng thẳng khu vực. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước không bồi đắp trái phép, xây dựng tiền đồn cũng như sử dụng các biện pháp quân sự. Các quốc gia cần tuân thủ quy tắc quốc tế về tự do hàng hải và hàng không”.
Bắc Kinh đã phản ứng lại với thông báo trên bằng cách cáo buộc Nhật Bản là nước “rung thuyền dậy sóng khu vực”, Bloomberg đưa tin. Nhật Bản và Trung Quốc hiện vẫn tranh chấp về quần đảo Điếu Ngư theo cách gọi của Bắc Kinh và Senkaku theo cách gọi của Tokyo.
Theo Danviet
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu (22/05)
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng (22/05)
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời (22/05)
- Nhật Bản xem xét tổ chức hội nghị bộ trưởng quốc phòng với ASEAN (21/05)
- Campuchia đặt mục tiêu đón ít nhất 1 triệu du khách quốc tế trong năm nay (21/05)
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh (21/05)
- Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ (21/05)
- ĐH Venezuela lập khoa “Đất nước-Văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh" (20/05)
-
WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời
- Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
- Việt Nam dự hội nghị toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em tại Nam Phi
- [Infographics] Những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Chuyên gia: Gần 50% dân số New Zealand được cho là đã mắc COVID-19
- Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì đẩy nguy cơ lạm phát lương thực toàn cầu tăng cao
- Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam: Cầu nối phát triển mối quan hệ hai nước
- Campuchia: Du khách chưa tiêm phòng COVID-19 vẫn phải cách ly bảy ngày
- Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ