Thể thao trong nước

Biển người xuống đường mừng tuyển Việt Nam chiến thắng

ClockThứ Năm, 06/12/2018 22:40
TTH.VN - Và khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu với tấm vé chung kết thuộc về đội bóng áo đỏ với tỷ số 2-1 thì cũng là lúc những nẻo đường ở Huế rợp trời sắc đỏ.

Người Huế ăn mừng nhẹ nhàng sau chiến thắng của tuyển Việt Nam

Gần cuối buổi chiều, không khí cổ vũ của người hâm mộ Huế mới thật sự sôi động. Trên những trục đường chính như Hùng Vương, Bà Triệu, Đống Đa, Đinh Tiên Hoàng… xuất hiện nhiều điểm bày bán khăn bịt đầu, áo in quốc kỳ và kèn Vuvuzela.

Bên cạnh những thanh thiếu niên đã sẵn sàng hòa nhịp trong niềm vui chung với người hâm mộ cả nước, thì đâu đó ở Huế, những cụ già, con trẻ cũng dây bịt đầu đỏ thắm, cũng áo cờ đỏ sao vàng, cũng tiếng kèn Vuvuzela rộn rả… Tất cả đang mong đợi giây phút cùng “xuống đường”.

Đến giờ “G”, đường phố vắng bóng người xe nhưng của những tràn pháo tay, tiếng hò reo cổ vũ đội bóng áo đỏ trong các quán cà phê, quán nhậu liên tục khuấy động màn đêm tĩnh lặng

Và khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu với tấm vé chung kết thuộc về đội bóng áo đỏ với tỷ số 2-1 thì cũng là lúc những nẻo đường ở Huế rợp trời sắc đỏ.

Khu vực ngã 6 Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Mai Thúc Loan… chật cứng người xe. Những là cờ Tổ quốc đỏ thắm, những tiếng kèn, tiếng hô cổ vũ tuyển Việt Nam vang lên không ngừng nghỉ khiến Huế đêm nay sôi động hơn bao giờ hết.

Những hình ảnh Thừa Thiên Huế Online ghi lại sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Philippines:

Một điểm bán áo cổ vũ cho tuyển Việt Nam tại chợ Bến Ngự

Bà và cháu cùng đợi giờ "G" trên đường Đinh Tiên Hoàng

Tiếc nuối trước một cơ hội hỏng ăn

 Niềm vui CĐV Huế sau bàn thắng đầu tiên vào lưới Philippines

 Và vỡ òa sau bàn thắng thứ 2

CĐV đầu tiên có mặt ở ngả 6 Hùng Vương

Pháo sáng được đốt lên ở khu vực đông người nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời xử lý

Khoảng 20 phút sau khi kết thúc trận đấu, khu vực ngả 6 Hùng Vương chật kín người

Lập hàng rào phân cách, tránh ùn tắc

 Dòng người cuồn cuộn tiếp tục đổ về khu vực trung tâm thành phố

Không khí xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam khiến Huế có một đêm sôi động, náo nhiệt.

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Return to top