Thế giới

Biến thể Omicron đã lan đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ

ClockThứ Tư, 08/12/2021 14:37
TTH.VN - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, bà Rochelle Walensky cho biết, biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh COVID-19 hiện đã được tìm thấy ở hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chuyên gia Nga: Biến chủng Omicron có thể báo hiệu đại dịch sắp kết thúcKhông có bằng chứng biến thể Omicron sẽ gây tử vong nhiều hơn

 Hành khách tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tại Mỹ, biến thể này đã được phát hiện ở 19 tiểu bang trên khắp đất nước, bà Rochelle Walensky nói thêm.

“Trong khi chúng tôi vẫn đang làm việc để hiểu về mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron, cũng như cách biến thể này phản ứng với các liệu pháp điều trị và vaccine như thế nào, chúng tôi dự đoán rằng, tất cả các biện pháp tương tự, ít nhất ở một mức độ nào đó sẽ cung cấp một số sự bảo vệ chống lại biến thể Omicron”, Giám đốc CDC Mỹ nhận định trong cuộc họp báo của Nhà Trắng về tình hình đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, bà Rochelle Walensky cũng nhắc lại lời kêu gọi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Trong một động thái liên quan, ông Jeff Zients, người dẫn đầu các nỗ lực ứng phó với COVID-19 của Nhà Trắng cho biết, hoạt động tiêm chủng đã mở rộng, với khoảng 12,5 triệu liều vaccine đã được tiêm trong tuần vừa qua; trong số đó, có 7 triệu liều là các mũi tiêm tăng cường.

“Đây là tổng số liều vaccine hàng tuần cao nhất kể từ tháng 5. Vì vậy, chúng tôi hiện đang tiêm chủng cho mọi người với số lượng mà chúng tôi chưa từng thấy kể từ mùa xuân”, ông Jeff Zients khẳng định.

Thanh Ngân (Lược dịch từ CNBC)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top