ClockThứ Ba, 04/05/2021 10:24

Biến tiềm năng, lợi thế để sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

TTH.VN - Sáng 4/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (mở rộng) để triển khai một số nội dung quan trọng về sự phát triển của tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấpTập huấn nghiệp vụ công tác bầu cửSát với cơ sở giúp công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả hơnXây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đạt kết quả cao nhất

Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu giới thiệu những cán bộ bổ sung vào quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì hội nghị.

Trước khi khai mạc hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Sau khi nghe UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn trình bày chi tiết về nội dung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, đội ngũ cán bộ chủ chốt đã tiến hành ghi phiếu giới thiệu những cán bộ đủ tiêu chuẩn để bổ sung vào quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị đã giới thiệu 8 cán bộ bổ sung vào quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 3 cán bộ bổ sung quy hoạch Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết thúc phần rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, hội nghị bước sang phần khai mạc hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (mở rộng).

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, hội nghị lần này tập trung thảo luận về chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao và xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; điều chỉnh nội dung chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo, các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế; tìm ra những nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thực hiện; làm rõ các thành tố văn hoá, du lịch đặc sắc, trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, nhất là vấn đề chất lượng cao.

Từ đó, đề ra các giải pháp tối ưu, đột phá cho giai đoạn sắp tới, biến tiềm năng, lợi thế của địa phương, cộng với cơ chế, chính sách của Trương ương, của tỉnh thành kết quả thực hiện trong cuộc sống.

Hội nghị biểu quyết thông qua chương trình làm việc 

Đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận để xem xét, quyết định và thống nhất ban hành các nghị quyết sau kỳ họp.

Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, hội nghị đã nghe UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trình bày Tờ trình về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của nước về giáo dục - đào tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tờ trình về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Để thuận lợi và có nhiều ý kiến tham gia, hội nghị đã chia thành 4 tổ để tập trung thảo luận cho các tờ trình mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trình bày.

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục thảo luận tại hội trường; họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết thúc hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (mở rộng), Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu sẽ tiếp thu, giải trình và phát biểu bế mạc.

Tin, ảnh: Anh Phong   

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Tạo lợi thế cạnh tranh từ du lịch chuyên đề

Sản phẩm của du lịch chuyên đề thường mang tính đặc trưng, chuyên sâu và kén người làm, nhưng lại tạo lợi thế cạnh tranh có một không hai. Ở Huế, tiềm năng, tài nguyên du lịch là lợi thế để khai thác các sản phẩm du lịch chuyên đề.

Tạo lợi thế cạnh tranh từ du lịch chuyên đề
Return to top