Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa
Biểu diễn ca Huế tưởng nhớ nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị
TTH.VN - Nhân kỷ niệm 58 năm ngày mất của nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị, chiều 23/3, CLB Ca Huế thính phòng tổ chức lễ dâng hương tại Châu Hương Viên - tư thất của ông ở đường Nguyễn Sinh Cung, TP. Huế.
Các nghệ nhân, nghệ sĩ dâng hương tưởng nhớ nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị
Các nghệ nhân, nghệ sĩ cùng nhau ôn lại những đóng góp của nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị đối với thơ ca nói chung và nghệ thuật ca Huế nói riêng.
Ưng Bình Thúc Giạ Thị là người đã có công lao lớn trong việc hình thành và phát triển ca Huế thính phòng. Để tưởng nhớ người xưa, các nghệ nhân, nghệ sĩ trình diễn những làn điệu ca Huế quen thuộc, như: Phú lục, Cổ bản, Tương tư khúc; trong đó có một số bài ca Huế do nhà thơ Ưng Bình soạn lời.
Sinh thời, nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị vẫn tổ chức những đêm đàn ca hát xướng với sự tham gia của các bậc tao nhân tại Châu Hương Viên. Nay ngôi nhà xưa hoang tàn, đổ nát càng khiến các nghệ nhân, nghệ sĩ chạnh lòng. Nghệ nhân Thanh Hương bày tỏ sự ngậm ngùi khi nhớ đến những buổi ca Huế tại Châu Hương Viên bà đã từng tham gia.
Nghệ nhân Thanh Hương (giữa) cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ biểu diễn ca Huế tại Châu Hương Viên
Nhà thơ Võ Quê, Chủ nhiệm CLB Ca Huế chia sẻ: “Mong muốn của bà Tôn Nữ Hỷ Khương, con gái của nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị là biến Châu Hương viên trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa của Huế, nơi có thể tổ chức những buổi sinh hoạt thơ, những chương trình biểu diễn ca Huế. CLB Ca Huế sẽ đồng hành cùng gia đình trong nỗ lực kêu gọi sự chung tay của chính quyền, các ban ngành liên quan để mong ước ấy trở thành hiện thực”.
Ưng Bình Thúc Giạ Thị là một vương tôn, con cụ Hiệp Tú Tiểu Thảo Hường Thiết, cháu nội ngài Tuy Lý Vương Miên Trinh, đỗ cử nhân Hán học (1909), được bổ làm tri huyện, rồi tri phủ, bố chánh Hà Tĩnh. Châu Hương Viên gồm ngôi nhà cổ và khu vườn rộng tọa lạc ở thôn Tây Thượng, là đình hưu duy nhất, nơi cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị sống trọn cuộc đời với thi ca sau khi rời quan trường.
Tin, ảnh: Minh Hiền
- Bế mạc Hội Xuân Quý Mão 2023 (26/01)
- Làm việc xuyên Tết để đón khách tham quan (25/01)
- Lưu giữ nét đẹp văn hóa xin chữ đầu Xuân (25/01)
- Trúc Chỉ trong những ngôi nhà Việt (25/01)
- Việt Nam thành công trong kết nối di sản vật thể - phi vật thể (25/01)
- Nâng tầm, lan tỏa thương hiệu Huế - Thành phố Festival (25/01)
- Tranh về nghi lễ ở Huế qua các cuộc đấu giá ở nước ngoài (25/01)
- Lan tỏa hương vị tết Huế (24/01)
-
Bế mạc Hội Xuân Quý Mão 2023
- Làm việc xuyên Tết để đón khách tham quan
- Lưu giữ nét đẹp văn hóa xin chữ đầu Xuân
- Việt Nam thành công trong kết nối di sản vật thể - phi vật thể
- Nâng tầm, lan tỏa thương hiệu Huế - Thành phố Festival
- Tranh về nghi lễ ở Huế qua các cuộc đấu giá ở nước ngoài
- Lưu giữ nét đẹp truyền thống ngày tết
- Hình tượng mèo trong văn hóa Việt Nam
- Khách tây vui hội bài chòi
- Sôi nổi Hội đu tiên truyền thông xã Điền Hòa
-
Tái sinh hình hài của Huế xưa
- Gặp Huế mùa vàng mai
- Sôi nổi Hội đu tiên truyền thông xã Điền Hòa
- “Việt Nam - Đất nước, mùa Xuân”
- Huế cổ kính nhưng mới mẻ và bất ngờ
- Chương trình nghệ thuật “Xuân quê hương” đón chào năm mới
- Khách tây vui hội bài chòi
- Đón giao thừa trên sân khấu
- Chân dung Huế của Alexander Yakovlev
- Chữa lành “by Hue”!