ClockThứ Năm, 16/09/2021 15:16

Biểu dương các mô hình văn hoá ứng xử trong trường học

TTH.VN - Ngày 16/9, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết và biểu dương mô hình văn hoá ứng xử tiêu biểu toàn quốc năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện các trường cao đẳng, trung cấp nghề nghiệp trên địa bàn và cán bộ, nhà giáo tiêu biểu đóng góp trong mô hình xây dựng văn hoá ứng xử.

Ứng xử văn hóa & nét đẹp học đườngXây dựng đội ngũ cán bộ có thái độ ứng xử văn hóaĐổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Các trường nghề đưa bộ môn kỹ năng mềm vào giảng dạy, giúp học sinh,sinh viên hoàn thiện các kỹ năng sống

Trên địa bàn tỉnh hiện có 34 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), trong đó 27 cơ sở công lập và 7 cơ sở ngoài công lập. Thực hiện đề án "Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" của Bộ LĐTB&XH, thời gian qua, các trường học, cơ sở GDNN đã đẩy mạnh triển khai, tạo chuyển biến tích cực về ứng xử văn hoá của viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. Nhờ đó góp phần phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hoá, xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Đến nay, có 95% cơ sở GDNN trên địa bàn xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ LĐTB&XH ban hành. Có 85% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên các cơ sở GDNN được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hoá ứng xử, môi trường, văn hoá gia đình, nhà trường và cộng đồng. 90% cơ sở GDNN thực hiện tốt phong trào xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hoá trong đơn vị. Các trường đã đưa bộ môn kỹ năng mềm vào giảng dạy nhằm giúp học sinh, sinh viên hoàn thiện các kỹ năng sống; thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, sinh viên...

Tại hội nghị sơ kết thực hiện đề án, Thừa Thiên Huế có các mô hình tiêu biểu "Ngôi nhà xanh" và "15 phút giờ vàng để sống xanh- sạch- khỏe" của Trường cao đẳng Du lịch Huế tham gia mô hình văn hoá ứng xử giáo dục nghề nghiệp năm 2021 được biểu dương.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Nhiều mô hình hay

Bằng những cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Điền đã huy động được sự vào cuộc, tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ, đỡ đầu cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Nhiều mô hình hay
Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top