ClockThứ Sáu, 31/12/2021 05:17

Bình chọn sự kiện tiêu biểu 2021

Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hộiĐoàn Đại biểu Quốc hội Thừa Thiên Huế tham gia đóng góp ý kiến vào 2 dự án luậtNhiều ý kiến đóng góp xây dựng chi đoàn vững mạnh

1. Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 99/9% cử tri tham gia bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021. Kết quả, bầu chọn được 7 đại biểu Quốc hội, 51 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 288 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.278 đại biểu HĐND cấp xã. Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế và tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Nguyễn Văn Phương đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ngày 25/6/2021, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị công bố và triển khai thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp, thành lập các phường, TP. Huế có 265,99 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 652.572 người; có 36 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 29 phường và 7 xã. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, TP. Huế mở rộng hơn 3,7 lần. Ảnh: Đăng Tuyên

3. Ngày 13/11, Quốc hội thông qua 4 nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế; trong đó, cho phép tỉnh Thừa Thiên Huế lập Quỹ bảo tồn di sản Huế.

4. Thu ngân sách Thừa Thiên Huế tăng ấn tượng bất chấp dịch COVID-19. Ước tính đến 31/12/2021, số thu nội địa do ngành thuế quản lý thu nộp vào ngân sách Nhà nước là 9.530 tỷ đồng, đạt 170% dự toán pháp lệnh, 170% nhiệm vụ HĐND tỉnh giao và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; nếu trừ tiền sử dụng đất ước đạt 6.630,8 tỷ đồng, đạt 138% dự toán pháp lệnh, 138% dự toán HĐND tỉnh và tăng 3% so cùng kỳ.

“Các y, bác sĩ Trung tâm ICU Bệnh viện Trung ương Huế tại TP. HCM chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bệnh viện TƯ Huế cung cấp

5. Trung tâm hồi sức COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế có quy mô 500 giường bệnh, tại quận Tân Phú là 1 trong 3 trung tâm hồi sức tích cực tại TP. Hồ Chí Minh, được thành lập theo yêu cầu của Bộ Y tế. Cùng với hoạt động hiệu quả của trung tâm, năm 2021, Bệnh viện Trung ương Huế và ngành y tế Thừa Thiên Huế liên tục cử nhiều đoàn cán bộ y tế tăng cường cho TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19; qua đó, đang khẳng định vị thế là một trong những trung tâm y tế hàng đầu quốc gia.   

6. Thị xã Hương Thủy, đơn vị cấp huyện đầu tiên của Thừa Thiên Huế được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Thị xã Hương Thủy có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn, đạt tỷ lệ 100%, trong đó, 3 xã được công nhận nông thôn mới từ năm 2015, gồm Thủy Thanh, Thủy Tân và Dương Hòa.

Liên hoan phim là dịp hội tụ giới điện ảnh trong cả nước, cũng là cơ hội để Huế xây dựng và lan tỏa áo dài. Ảnh: Minh Hiền

7. Liên hoan Phim lần thứ 22 tại Huế (từ 18 - 20/11/2021) là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia, chào mừng Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai. Phim “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ  đoạt giải Bông sen vàng và nhận được giải thưởng do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng là phim được thực hiện nhiều cảnh quay tại Huế và đã tạo hiệu ứng tích cực sau khi phim khởi chiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam trao văn kiện ghi nhớ về quyết định đầu tư trung tâm thương mại tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Nhật Bắc

8. Ngày 25/11/2021, tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Nhật Bản, đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam ký văn kiện ghi nhớ về quyết định đầu tư trung tâm thương mại tại Thừa Thiên Huế. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 170 triệu đô la Mỹ.

9. Chiều 23/11/2021, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ khởi công Dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa, một công trình kiến trúc tiêu biểu của di tích Cố đô Huế. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện với tổng mức đầu tư trên 128 tỷ đồng, gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động khác.

10. Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Nguyễn Xuân Sơn là một trong 18 lãnh đạo chuyển đổi số Việt Nam tiêu biểu năm 2021 đã được vinh danh trong khuôn khổ Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2021 được tổ chức ngày 9/9/2021. Năm 2020, sản phẩm “Giải pháp phản ánh hiện trường” của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Thừa Thiên Huế (IOC) là dịch vụ xuất sắc được công nhận “Danh hiệu Sao Khuê 2020” trong lĩnh vực dịch vụ chuyển đổi số.

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tuyên dương 10 đảng viên xuất sắc năm 2023

Chiều 1/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) tổ chức Hội nghị tuyên dương 10 đảng viên xuất sắc tiêu biểu năm 2023 nhằm ghi nhận, đánh giá kết quả và thành tích công tác của những đảng viên xuất sắc; đồng thời tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tuyên dương 10 đảng viên xuất sắc năm 2023

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top