ClockThứ Ba, 15/12/2020 07:00
KỶ NIỆM 56 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH (15/12/1964 - 15/12/2020)

Bình yên biên giới

TTH - Gắn phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) với công tác quản lý, bảo vệ biên giới, các đơn vị trên hai tuyến biên phòng đã chú trọng xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, tạo thế trận biên phòng toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Lực lượng vũ trang giúp dân “chạy bão”

Cùng với bảo vệ biên giới, lực lượng biên phòng tỉnh còn là tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

Gắn phong trào vào nhiệm vụ

Quản lý địa bàn rộng, địa hình rừng núi, sông suối đi lại khó khăn, hiểm trở và là địa bàn trọng điểm của các hoạt động tội phạm, nhất là các đối tượng khai thác lâm, khoáng sản trái phép, Đồn Biên phòng Hương Nguyên, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh (đóng ở huyện A Lưới) xác định phải gắn chặt phong trào TĐQT của đơn vị với nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Việt ở xã Hương Nguyên cho biết: Đồn Biên phòng thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ xuống tận các bản vùng giáp biên hướng dẫn cho đồng bào nắm bắt những thủ đoạn của các loại tội phạm. Cùng với đó, các anh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đồng bào trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Thượng tá Tạ Khắc Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hương Nguyên chia sẻ, trước tình hình các loại tội phạm ngày càng gia tăng, Ban Chỉ huy đơn vị đẩy mạnh phong trào TĐQT gắn liền với việc triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường điều tra, rà soát, nắm tình hình, chủ động đấu tranh phòng, chống, trấn áp tội phạm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an huyện A Lưới trong công tác trao đổi, nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát; ngăn chặn, bắt giữ đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép trên biên giới. Các đội nghiệp vụ của Đồn thường xuyên bám sát địa bàn, đấu tranh với các loại tội phạm... Nhờ đó, trong năm qua, lực lượng của đơn vị đã bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển gỗ trái phép; đồng thời đấu tranh hiệu quả đối với nhiều loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách, trở thành đơn vị được Bộ Tư lệnh Biên phòng tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2020.

Coi trọng kết quả thi đua trên các mặt công tác

Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn chú trọng công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch, điều hành và hướng dẫn các đơn vị triển khai phong trào TĐQT gắn với các mặt công tác biên phòng ngay từ những ngày đầu năm. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đưa các mặt công tác vào chỉ tiêu TĐQT, nhất là công tác huấn luyện chiến đấu.

Công tác nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu là một trong những chỉ tiêu thi đua quan trọng. Theo đó, các đơn vị biên phòng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện đồng bộ và huấn luyện chuyên sâu, chuyên ngành, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trên hai tuyến biên giới.

Thượng tá Trần Công Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vinh Xuân (Phú Vang) cho hay: Trong huấn luyện chuyên ngành, đơn vị chú trọng huấn luyện cho chiến sĩ nắm vững các kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, tiêu diệt các mục tiêu cố định, mục tiêu ẩn hiện… Các chiến sĩ còn được luyện tập các kỹ thuật tiêu diệt mục tiêu trên biển, những bia hình người nhấp nhô trên sóng, nhằm nâng cao huấn luyện sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trên tuyến biên giới biển.

Ngoài nhiệm vụ huấn luyện theo kế hoạch được cấp trên phê duyệt, các đơn vị thi đua tăng cường thêm thời gian, thời lượng huấn luyện chuyên ngành. Đối với các đơn vị biên phòng tuyến biển, cán bộ, chiến sĩ chú trọng huấn luyện về thao tác sử dụng các loại phương tiện tàu thuyền, tiếp cận kỹ thuật mới, các kỹ chiến thuật chiến đấu trên biển; công tác cứu hộ cứu nạn trong điều kiện sóng to gió lớn...

Với việc thực hiện phương châm huấn luyện “5 sát” (sát đối tượng tác chiến, sát phương án, sát chiến trường, sát nhiệm vụ, sát vũ khí, trang bị kỹ thuật), việc thi đua huấn luyện thực binh trên biển, nhất là việc xử lý những tình huống phức tạp trên biển đã góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng biên phòng tỉnh.

Theo Đại tá Lê Văn Nguyên, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tổ chức chặt chẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào TĐQT, đồng thời coi trọng kết quả thi đua trên các mặt công tác, nhờ đó, các đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Gắn vào thi đua, các đơn vị đã xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến đáp ứng tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, có kế hoạch luyện tập các phương án, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn địa bàn 2 tuyến biên phòng, đảm bảo chống xâm nhập, khủng bố, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Kế hoạch thi đua tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở các xã biên giới, xây dựng khu vực biên phòng ngày càng vững mạnh về kinh tế, chính trị cũng đã góp phần rất lớn vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ biên giới của tỉnh đã đề ra.

Năm 2020, các đơn vị biên phòng đã tổ chức tuần tra, bắt giữ và xử lý 7 tàu giã cào và15 phương tiện vi phạm khai thác thủy sản trên biển; điều động 1.360 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức di dời 3.967 hộ dân vũng trũng đến nơi an toàn trong bão lũ; kịp thời cứu hộ 4 tàu thuyền và đưa 43 thuyền viên bị nạn trên biển vào bờ an toàn...

Bài, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang
Return to top