ClockChủ Nhật, 14/02/2021 10:16

BlackBerry sắp ra smartphone 5G có phím vật lý

Hãng "Dâu đen" sẽ ra mắt mẫu di động mới với thiết kế bàn phím truyền thống nhưng chạy trên nền tảng Android và hỗ trợ 5G.

BlackBerry 5G sẽ là điện thoại bảo mật nhất thế giớiĐiện thoại BlackBerry sắp trở lạiDịch vụ nhắn tin BBM của BlackBerry dừng hoạt động

Thương hiệu BlackBerry sẽ trở lại trong năm nay.

Các smartphone mang thương hiệu BlackBerry từ năm 2021 sẽ do OnwardMobility thiết kế và bán ra. Đây là công ty sở hữu thương hiệu "Dâu đen" từ TCL sau khi hãng Trung Quốc kết thúc mối quan hệ hợp tác vào năm ngoái. CEO của OnwardMobility, ông Peter Franklin đã xác nhận thông tin ra mắt smartphone 5G sớm trong thời gian tới.

OnwardMobility đang hợp tác với Foxconn để phát triển và chế tạo, lắp ráp điện thoại BlackBerry. Máy sẽ được giới thiệu và bán ra tại Bắc Mỹ và châu Âu. Thị trường châu Á đang còn trong diện bỏ ngỏ. Đại diện hãng chưa ấn định thời gian ra mắt cụ thể, mà chỉ nhấn mạnh là trong năm 2021.

Mục tiêu của smartphone BlackBerry dưới "chủ" mới sẽ vẫn là bảo mật - thế mạnh vốn có trong lịch sử của thương hiệu này. Các dịch vụ liên lạc an toàn cho người dùng cá nhân, người dùng doanh nghiệp sẽ là ưu tiên trên máy.

Để thu hút người hâm mộ trung thành, BlackBerry sẽ quay lại với các model có bàn phím vật lý truyền thống. Hệ điều hành sử dụng nhiều khả năng vẫn là Android.

Theo vnexpress.net

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top