ClockThứ Sáu, 28/12/2018 13:34

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019

TTH.VN - Sáng 28/12, Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị quân chính, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diệnXứng danh lá cờ đầuBộ CHQS tỉnh Salavan chúc mừng Bộ CHQS tỉnhBộ CHQS tỉnh tặng quà đồng bào A Lưới

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu IV, ông Hồ Văn Hải, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các cơ quan Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Năm 2018, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của trên và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP đề ra; nổi bật là tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS, QP; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ.

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể

Cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai; phối hợp tổ chức mở 45 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt công tác tuyển quân. Chất lượng huấn luyện cho các lực lượng không ngừng được nâng lên. Công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, đã tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Công tác bảo đảm Hậu cần tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ được chú trọng, kết quả tăng gia sản xuất đạt 102% theo kế hoạch.

Phương hướng năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã trao các phần thưởng của Quân khu, UBND tỉnh cho các cơ quan, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh năm 2018.

Tin, ảnh: Sáu Đạo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Return to top