ClockThứ Tư, 19/12/2018 17:37

Bộ CHQS tỉnh Salavan chúc mừng Bộ CHQS tỉnh

TTH.VN - Sáng 19/12, Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Salavan - Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Trung tá Xu Ny Khon Pha, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu sang chúc mừng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12.

Trung tá Xu Ny Khon Pha, Chủ nhiệm Hậu cần - kỷ thuật Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Xalavan - Lào tặng quà chúc mừng Bộ CHQS tỉnh nhân dịp 22/12

Tại buổi tiếp, Trung tá Xu Ny Khon Pha chúc mừng những chiến công hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.Ông xúc động trước những tình cảm sâu sắc và sự giúp đỡ tận tình, quý báu của quân và dân Việt Nam đối với Lào trong những năm kháng chiến giành độc lập dân tộc.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế, Đại tá Phan Gia Thuận, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cảm ơn những tình cảm sâu sắc mà tỉnh Salavan đã dành cho Thừa Thiên Huế; đồng thời, cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào nhiều năm qua đã không ngừng phối hợp, giúp đỡ Đội quy tập 192 hoàn thành nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và hồi hương các liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên địa bàn tỉnh Salavan về nước.

Đại tá Phan Gia Thuận mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và tăng cường mối quan hệ tốt hơn nữa trên tất cả các mặt, cũng như tiếp tục giữ vững mối đoàn kết gắn bó và phát triển giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Salavan cũng như Bộ CHQS hai tỉnh.

Tin,ảnh: Quang Đạo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top