ClockThứ Tư, 25/01/2017 21:46

Bộ CHQS tỉnh Salavan chúc tết Bộ CHQS tỉnh

TTH.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, chiều 25/1, Đoàn lãnh đạo Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Salavan (Lào) đã sang thăm chúc tết Bộ CHQS tỉnh.

Đại diện thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Salavan (Lào) tặng quà Bộ CHQS tỉnh 

Trong không khí đầm ấm, thắm tình hữu nghị đoàn kết, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Salavan (Lào) đã gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, mọi điều tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh; bước sang năm mới Đinh Dậu 2017, chúc Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Ngô Tăng Định – Phó Chỉ huy trưởng chân thành cảm ơn Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Salavan đã đến thăm chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, thể hiện rõ tình cảm đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa lãnh đạo hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Salavan và giữa hai Bộ CHQS tỉnh. Đại tá Ngô Tăng Định mong muốn, thời gian tới hai bên tiếp tục dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp hơn nữa, đề nghị Bộ CHQS tỉnh Salavan quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên địa bàn tỉnh Salavan.

Tin, ảnh: Lê Sáu

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu dự lễ chào cờ đầu năm mới

Sáng 10/2, nhằm ngày mùng 1 tết Nguyên đán Giáp Thìn, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới. Ông Lê Trường Lưu - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Thanh Bình – UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự lễ chào cờ và chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu dự lễ chào cờ đầu năm mới
Tập trung chăm lo đời sống cho người dân

Thăm, chúc tết huyện A Lưới vào ngày 7/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyên Văn Phương nhấn mạnh đến việc chăm lo đời sống cho người nghèo; đồng thời, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác giảm nghèo.

Tập trung chăm lo đời sống cho người dân
Return to top