ClockThứ Năm, 08/03/2018 17:31

Bồ Đào Nha tăng cường thu hút khách du lịch ở các điểm đến vắng vẻ

TTH.VN - Thị trấn Elvas nằm trên vùng đồng bằng của vùng phía nam Alentejo gần biên giới với Tây Ban Nha. Nhưng dù được công nhận là một di sản thế giới của UNESCO năm 2012, Elvas đón được rất ít du khách, một phần lớn do nơi đây chưa có các nơi lưu trú chất lượng.

Tây Ban Nha lên kế hoạch sử dụng 100% năng lượng tái tạoBồ Đào Nha: Hoả hoạn nghiêm trọng, ít nhất 46 người thương vongTổng thống Nga gửi lời chúc mừng năm mới đến các lãnh đạo các nước39 người thiệt mạng vì hỏa hoạn tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

Pháo đài Forte da Graça tại Elvas, Bồ Đào Nha. Ảnh: Arronchesemnoticias

Để cố gắng thay đổi điều này, tập đoàn khách sạn lớn thứ hai của Bồ Đào Nha, Vila Gale, đang đầu tư khoảng 5 triệu euro (6 triệu đô la) để biến một tu viện cũ từ thế kỷ 17 thành một khách sạn bốn sao sang trọng với 80 phòng, dự kiến ​​sẽ khai trương vào năm tới. Jorge Rebelo de Almeida, chủ tịch của Vila Gale tin rằng với một khách sạn chất lượng, khách du lịch sẽ ở lại Elvas.

Du lịch đã trở thành động lực chính cho nền kinh tế Bồ Đào Nha từ năm 2014 khi nước này thoát khỏi gói cứu trợ quốc tế trị giá 78 tỷ euro kéo dài ba năm gây nhiều khắc nghiệt đối với công dân của mình.

Giờ đây, để thu hút khách du lịch tới các địa điểm chưa được du khách chú ý, và giúp đảm bảo lưu lượng khách du lịch liên tục trong năm, chính phủ Bồ Đào Nha đang cho các nhóm tư nhân thuê lại 33 tu viện, các pháo đài và các di tích lịch sử bị bỏ hoang khác trong 50 năm để cải tạo thành khách sạn và các trung tâm giải trí khác. Trong số đó có một pháo đài ở tây bắc thị trấn Caminha, nơi có một trong ba giếng nước cổ kỳ bí nổi tiếng trên thế giới.

Một khách sạn sang trọng được cải tạo từ một tu viện cổ. Ảnh: DW

Du lịch đóng góp khoảng 12,5% cho nền kinh tế của Bồ Đào Nha và tỷ lệ này tăng lên đều đặn kể từ năm 2011. Năm 2016, Bồ Đào Nha đã đón 18,2 triệu du khách nước ngoài, mức kỷ lục, và trong khi số liệu chính thức của năm ngoái vẫn chưa được công bố, các quan chức chính phủ và ngành du lịch tin rằng con số này thậm chí còn cao hơn.

Quốc gia này đã chứng kiến ​​sự gia tăng số lượng du khách một phần bởi các lo ngại về an ninh tại các điểm đến nghỉ mát nổi tiếng khác như Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Các khách sạn Bồ Đào Nha đã đón 20,6 triệu khách vào năm 2017, tăng 8,9% so với năm trước, giúp ngành du lịch tạo ra 53.000 việc làm mới. Theo ông Godinho, kết quả này cho thấy "ngành du lịch vẫn có thể phát triển mạnh mẽ ở Bồ Đào Nha".

Thế Vĩnh (Lược dịch từ DW)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vòng tứ kết World Cup 2022: Morocco - Bồ Đào Nha
Kỳ tích từ lục địa đen

Nếu thất bại, Morocco không có gì phải nuối tiếc bởi lọt đến tứ kết đã là thành công ngoài mong đợi. Với tinh thần đó, đoàn quân của Walid Regragui sẽ có tâm lý cực kỳ thoải mái khi đối đầu với đội bóng phía Tây Nam của bán đảo Iberia.

Kỳ tích từ lục địa đen
World Cup 2022:
Tứ kết có châu Phi

Đêm 6/12, rạng sáng 7/12, vòng 16 đội World Cup 2022 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Morocco cùng Bồ Đào Nha. Bốn cặp đấu của vòng tứ kết World Cup 2022 cũng đã được xác định và đại diện từ châu Phi là đội bóng đang tạo ra nhiều bất ngờ nhất.

Tứ kết có châu Phi
Vòng 1/8 World Cup 2022: Bồ Đào Nha - Thụy Sĩ
Seleccao gặp khó

Được xếp chiếu trên nhưng trước một Thụy Sĩ lì lợm, không dễ gì Seleccao giành chiến thắng. Thầy trò Murat Yakin sẵn sàng kéo đối phương vào loạt penalty cân não để định đoạt số phận trận đấu.

Seleccao gặp khó
Ronaldo vẫn là tâm điểm

Sau tất cả, Cristiano Ronaldo vẫn đang là tâm điểm của mọi ánh mắt người hâm mộ. Lần này, họ lại muốn xem, sau bữa ăn mừng chiến thắng trước Ghana mà Ronaldo đã mời toàn bộ đồng đội thì tiền đạo Bồ Đào Nha sẽ “toả sáng” thế nào trước cuộc chạm trán Uruguay trong trận đấu rạng sáng 29/11.

Ronaldo vẫn là tâm điểm

TIN MỚI

Return to top