ClockThứ Hai, 14/08/2017 06:29

Bồ Đào Nha yêu cầu châu Âu hỗ trợ dập tắt cháy rừng

TTH.VN - Hơn 3.000 lính cứu hỏa cố gắng dập tắt những đám cháy rừng trên khắp Bồ Đào Nha vào ngày 13/8, sau khi quốc gia này yêu cầu sự hỗ trợ từ châu Âu để chống lại các vụ cháy bùng phát có nguy cơ lan rộng trong thời tiết nóng nực những ngày tới.

Cháy rừng ở Bồ Đào Nha chiếm 1/2 diện tích rừng bị cháy của EUChâu Âu nóng bức, nơi hạn nơi cháy rừngMỹ hứng chịu 35.000 vụ cháy rừng từ đầu năm 2017Hỏa hoạn thiêu rụi ít nhất 1.400 ha rừng phía nam PhápCanada: Gần 37.000 người di tản do cháy rừng nghiêm trọng

Các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng bên cạnh ngôi làng Macao, gần Castelo Branco, Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters

Thời tiết nóng và khô bất thường gây ra thảm hoạ cháy rừng tồi tệ nhất ở Bồ Đào Nha vào đầu mùa hè năm nay, khiến 64 người tử vong. Các vụ hỏa hoạn có nguy cơ tiếp tục xảy ra trong những tuần gần đây, bởi sự xuất hiện của thời tiết nóng hơn.

Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha Constanca Urbana de Sousa cho biết, nước này đã gửi yêu cầu giúp đỡ đến châu Âu trước đó vào ngày 12/8, do lo ngại nhiệt độ cao và gió mạnh trong những ngày tới có thể làm gia tăng số vụ cháy rừng.

Theo bà Sousa, yêu cầu hỗ trợ bao gồm các máy bay chữa cháy và lính cứu hỏa. Đây là một phần của cơ chế hợp tác chống cháy của châu Âu.

Trong khi đó, các dịch vụ khẩn cấp cho hay, 268 vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào ngày 12/8, con số cao nhất chỉ trong một ngày trong năm nay, 6.500 lính cứu hỏa đang nỗ lực để dập tắt cháy rừng.

Theo số liệu của Liên minh Châu Âu (EU), hơn 140.000 ha rừng đã cháy vào mùa hè này ở Bồ Đào Nha, gấp 3 lần so với mức trung bình trong 10 năm qua.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & PressTV)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

TIN MỚI

Return to top