ClockThứ Ba, 28/06/2022 20:11

Bổ sung kiến thức dân số - kế hoạch hoá gia đình cho công nhân lao động

TTH.VN - Chiều 28/6, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tổ chức truyền thông dân số - kế hoạch hoá gia đình cho công nhân lao động trong doanh nghiệp thuộc Công đoàn ngành Công thương tỉnh.

Chuyển trọng tâm sang “dân số và phát triển”Vì chất lượng dân số

Giao lưu, chia sẻ kiến thức hiểu biết về dân số kế hoạch hóa gia đình tại chương trình

Tại chương trình, đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp được thạc sĩ, bác sĩ CKII Phan Đăng Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh trang bị những kiến thức về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình. Trong đó, nhấn mạnh chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai, bình đẳng giới trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sàng lọc trước sinh, sơ sinh...

Bên cạnh đó, công nhân lao động còn được truyền thông về nguyên nhân lây nhiễm, đường lây nhiễm và biện pháp phòng tránh HIV/AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, các chế độ chính sách liên quan đến nữ công nhân lao động. 

Chương trình giúp công nhân lao động tiếp cận, trao đổi và bổ sung thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, đồng thời có những hiểu biết nhất định để phòng tránh HIV/AIDS và nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, từ đó bảo vệ bản thân và gia đình. 

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên

Đây là một trong những mục tiêu được đặt ra tại hội nghị tổng kết và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) tỉnh chiều 4/1.

Tiếp tục giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên
Truyền thông về sức khỏe sinh sản cho hơn 100 học sinh vùng cao

Ngày 12/10, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình phối hợp cùng Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Trường THCS Lê Lợi (A Lưới) tổ chức diễn đàn “Vị thành niên – Thanh niên với sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực học đường”.

Truyền thông về sức khỏe sinh sản cho hơn 100 học sinh vùng cao
Hơn 100 học sinh tham gia diễn đàn về sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới

Chiều 5/10, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình phối hợp cùng Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên TP. Huế tổ chức diễn đàn “Vị thành niên – Thanh niên với sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực học đường”.

Hơn 100 học sinh tham gia diễn đàn về sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới

TIN MỚI

Return to top