ClockThứ Năm, 09/11/2017 21:13

Bộ trưởng Bộ TT & TT, Lãnh đạo tỉnh thăm, kiểm tra, khắc phục bão lụt

TTH - Ngày 9/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Trương Minh Tuấn đã đến thăm và tặng quà cho người dân đang chịu lũ lụt ở xã Quảng Thành (Quảng Điền). Sau khi nghe lãnh đạo xã Quảng Thành báo cáo nhanh về tình hình thiệt hai do lũ lụt gây ra, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã thăm hỏi, động viên chính quyền và người dân địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống.

Đến thăm Bưu điện văn hóa xã Quảng Thành, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu nhân viên bưu điện phải đảm bảo thông tin liên lạc luôn thông suốt để phục vụ cho việc chỉ đạo điều hành công tác phòng chống lụt bão ở địa phương.

* Không để ai bị đói, rét là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà khi đi kiểm tra tình hình lũ lụt tại hai xã Quảng An và Quảng Thành (Quảng Điền) vào ngày 9/11.

Theo Phó Bí thư Thường trực, chính quyền địa phương hai xã phải kịp thời hỗ trợ cho bà con trong vùng lũ, lập danh sách cứu trợ công bằng, đúng nơi, đúng chỗ, ưu tiên cho những gia đình khó khăn; nước rút đến đâu xử lý vệ sinh môi trường đến đó, không để xảy ra dịch bệnh; kiểm tra thiệt hại về sản xuất nông nghiệp; sau lụt phải sửa chữa cơ sở hạ tầng để phục vụ sản xuất, đi lại của người dân…

* Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đại diện các sở, ngành đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại Thuỷ điện Bình Điền, trước tình hình mưa lũ phức tạp, lãnh đạo nhà máy thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh phối hợp điều tiết lưu lượng xả lũ về hạ du nhằm tránh gây lũ nhân tạo, vừa đảm bảo an toàn hồ chứa, đảm bảo an toàn hạ du. Song do mưa lớn đã làm sạt lở 2 điểm tại dưới ống dẫn lưu và kè đường công vụ mỗi bên 200m với tổng cộng hàng ngàn mét khối đất đá, bê tông; mưa cũng làm sạt lở kênh xả lòng sông mở rộng hơn 400m với 70.000m3 đất, đá… Ước tính thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Công ty đã huy động phương tiện, lực lượng tiến hành đổ khoảng 1.000m đá hộc và đá dăm gia cố sạt lở. Trong thời gian diễn ra vận hành xả lũ, công trình đầu mối bảo đảm an toàn, nhà máy vận hành phát điện bình thường hai tổ máy.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã đến khu vực sạt lở xã Lộc Bình và Vinh Hải (Phú Lộc); thị sát các điểm sạt lở ở dọc biển Phú Thuận, Thuận An (Phú Vang); kiểm tra tình hình khắc phục sự cố bong tróc mặt đường ở Đập Đá (TP. Huế).

Sau khi thị sát các điểm sạt lở, xâm thực, những nơi bị ảnh hưởng của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của lãnh đạo nhà máy, chính quyền địa phương đã nhanh chóng khắc phục bước đầu không ảnh hưởng lớn đến an toàn hồ chứa và vận hành của nhà máy và xảy ra sự cố đáng tiếc. Riêng Thủy điện Bình Điền, Chủ tịch Nguyễn Văn Cao yêu cầu lãnh đạo nhà máy tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện gia cố các điểm sạt lở, xung yếu, đảm bảo an toàn trong vận hành phát điện nhà máy, vừa điều tiết cắt lũ vùng hạ du. Về lâu dài, cần thuê nhà tư vấn thiết kế đánh giá tổng quát toàn bộ công trình nhằm có phương án đảm bảo vận hành thuỷ điện trong mùa mưa lũ.

Tại đường 14B, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao yêu cầu các nhà thầu cần đảm bảo an toàn trong thi công, không để sạt lở ảnh hưởng đến đời sống của người dân khi trời mưa lớn. Có phương án ngăn ngừa tại các điểm sạt lở. Cử lực lượng, phương tiện túc trực tại các điểm xung yếu để nhanh chóng khắc phục, thông tuyến khi sự cố xảy ra; đảm bảo an toàn tuyệt đối và phương tiện lưu thông trên các tuyến. Về những thiệt hại do biển xâm thực, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tại hiện trường và hứa sẽ có phương án, ưu tiên nguồn vốn khắc phục. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị thi công sớm có phương án xử lý những vết bong tróc mặt đường ở Đập Đá, sớm hoàn trả mặt đường để người dân lưu thông.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã kiểm tra tình hình y tế, giáo dục những ngày mưa, lụt vừa qua tại huyện Quảng Điền.

Theo UBND huyện Quảng Điền, hiện 3 trạm y tế của 3 xã Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng An vẫn còn ngập. Hoạt động khám bệnh và điều trị được duy trì. Công tác xử lý môi trường sau lũ được tiến hành theo phương châm “nước rút đến đâu xử lý đến đó”. Các trường học vùng thấp trung cũng chủ động cho học sinh nghỉ học trong những ngày qua. Riêng trong ngày 9/11, một số trường ở các xã Quảng Công, Quảng Ngạn học sinh đã đi học trở lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đánh giá cao công tác chủ động chuẩn bị phòng chống và khắc phục lụt bão huyện Quảng Điền. Đồng thời, nhấn mạnh trách nhiệm của ngành y tế sau lũ rất nặng nề. Huyện cần tập trung công tác tiêu độc khử trùng, dọn dẹp vệ sinh không để phát sinh các bệnh tiêu hóa, sốt xuất huyết sau lũ...

NHÓM PV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cải cách thể chế, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm

Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023. Sau hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đã dành cho phóng viên TTXVN cuộc phỏng vấn nhanh về các kết quả này, cũng như những tồn tại, hạn chế và các vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

Cải cách thể chế, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

Ngày 17/4, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân; Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Như Hiệp có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân
Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.

Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
Return to top