ClockThứ Sáu, 04/11/2016 21:33

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm làm việc tại Thừa Thiên Huế

TTH - Chiều 4/11, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác Bộ Y tế đến thăm và làm việc tại Thừa Thiên Huế. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Bộ trưởng Y tế tham quan mô hình Bệnh viện TW Huế

Theo báo cáo, hiện nay cơ sở y tế Thừa Thiên Huế đã cơ bản được củng cố, hoàn thiện từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) cho người dân. 100% trạm y tế xã được chuẩn hóa với hạ tầng khang trang, góp phần giải quyết công tác KCB và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện đã và đang được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng KCB, triển khai các kỹ thuật cao làm hài lòng bệnh nhân. Hiện nay, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn đạt 93%. Trong 9 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh đã có 1659.352 lượt người khám; trong đó có 75.521 lượt điều trị nội trú, công suất giường đạt 77%. Các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác phòng dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng đều triển khai đúng tiến độ; các dịch bệnh mới nổi được triển khai phòng chống triệt để, chưa ghi nhận trường hợp nào.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đề xuất và mong nhận được sự ủng hộ, trợ giúp của Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan để phát triển, nâng cao chất lượng chăm sóc, khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn; lập kế hoạch triển khai xây dựng đề án đưa Thừa Thiên Huế trở thành địa chỉ du lịch khám chữa bệnh. Đây là một tiềm năng thế mạnh ở địa phương; trong đó chú trọng việc phục hồi Thái Y Viện, y học đông tây y kết hợp…

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đồng tình với đề xuất của lãnh đạo tỉnh và đánh giá cao kết quả Thừa Thiên Huế đạt được. Tuy nhiên, để phù hợp với tốc độ phát triển, Bộ trưởng đề nghị Thừa Thiên Huế cần tiếp tục quan tâm đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; tổ chức tốt bộ máy từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng đổi mới công tác tài chính-thu chi, đảm bảo ổn định nguồn thu nhập cho cán bộ ngành y tế. Đồng thời, hướng đến làm tốt sự hài lòng, thu hút bệnh nhân ngày càng cao hơn. Trong quá trình hội nhập, Thừa Thiên Huế cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa ngành y tế, hợp tác đầu tư nước ngoài, các trường đại học lớn quốc tế để tiếp cận, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, phát triển các dịch vụ y tế hiện đại để sớm trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước. Ngoài ra, với tiềm năng thế mạnh vốn có, Cần sớm triển khai kế hoạch xây dựng Đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành địa chỉ du lịch khám chữa bệnh…

Trước đó, sáng 4/11, Bộ trưởng Bộ Y tế  Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm, làm việc tại Bệnh viện TW Huế, thăm cơ sở 2 Bệnh viện TW Huế ở huyện Phong Điền, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh và Trung tâm Pháp y Tâm thần miền Trung.

MINH VĂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đội ngũ nhân lực là vốn quý của ngành y tế

​Đó là khẳng định của UVBCHTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế chiều 14/7. Tham gia đoàn công tác, còn có có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế. Về phía tỉnh, có UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, cùng đại diện các ban ngành, đơn vị liên quan.

Đội ngũ nhân lực là vốn quý của ngành y tế
Return to top