ClockThứ Bảy, 09/01/2016 20:34

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang lệnh xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

TTH.VN - Hơn 5.000 công an, bộ đội cùng 3 trực thăng và hàng chục xe chuyên dụng chống khủng bố đã tham gia lễ xuất quân,


Ảnh: Vnexpress

Thực hiện Kế hoạch của Tiểu ban bảo vệ an ninh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, sáng nay (9/1), tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện một số tỉnh, thành phố. 

Tham gia buổi tổng duyệt có các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị thuộc Bộ Công an, gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy; Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Công an Hà Nội; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội; Dân phòng Hà Nội; Bộ Y tế; Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị khác, cùng các phương tiện, trang thiết bị của lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân…

 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đồng thời là sự kiện thu hút sự quan tâm theo rõi của dư luận trong nước và  bạn bè quốc tế. Vì vậy công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII 12 có ý nghĩa rất quan trọng. Qua đó bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Từ đó góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị công an các đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tiểu ban an ninh bảo vệ Đại hội Đảng đã phê duyệt và thực hiện nghiệm túc; Đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động kiểm soát đúng tính hình; tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến công tác bảo vệ Đại hội. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu: "Tôi đề nghị công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội nhân dân, với các ngành các cấp trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng thời chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo.  Mọi diễn biến tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ Đại hội lần thứ XII của Đảng phải kịp thời báo cáo về thường trực tiểu ban an ninh và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ quốc phòng để xử lý kịp thời". 

Mở đầu chương trình tổng duyệt là phần nghi thức trong Lễ xuất quân, phần duyệt đội ngũ và diễu hành phương tiện. Tiếp đó là các phần thực binh xử lý tình huống giả định giải quyết tập trung đông người phá rối an ninh, trật tự; bạo loạn ở Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội và trung tâm hội nghị quốc gia; thực binh xử lý tình huống khống chế các đối tượng khủng bố bắt cóc con tin, đòi tiền chuộc trên xe ô tô và trong khách sạn…

Tổng cộng, có hơn 5.000 công an, bộ đội cùng 3 trực thăng và hàng chục xe chuyên dụng chống khủng bố đã tham gia lễ xuất quân, với quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội  Đảng toàn quốc lần thứ 12, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vận dụng văn kiện đại hội đảng vào giảng dạy

Việc vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI vào giảng dạy ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh vừa là yêu cầu thiết thực của công tác đào tạo, bồi dưỡng vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường.

Vận dụng văn kiện đại hội đảng vào giảng dạy
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đạt kết quả cao

Sáng 13/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học (ĐH) Huế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã đến dự, phát biểu và quán triệt một số nội dung quan trọng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đạt kết quả cao
Return to top