Thế giới

Bộ trưởng Mỹ: G7 sẵn sàng áp đặt thêm trừng phạt nhằm vào Nga

ClockThứ Tư, 10/06/2015 10:09
TTH.VN - Reuters đưa tin, ngày 9/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew nói với giới lãnh đạo Ukraine rằng Washington và các đồng minh trong Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva nếu cần thiết.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi người đồng cấp Nga thực thi thoả thuận Minsk nhằm giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng Ukraine.

Một quan chức bộ trên dẫn lời ông Lew nói: "Mỹ và các đồng minh G7 của chúng tôi sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đáng kể nhằm vào Nga nếu cần thiết nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Moskva tại miền Đông Ukraine."

Ông Lew trước đó đã có cuộc gặp với Thủ tướng Arseny Yatseniuk cũng như người đồng cấp Natalie Jaresko của Ukraine tại Washington, trong đó ông hoan nghênh các nỗ lực của Kiev nhằm đạt được một thỏa thuận về tái cấu trúc nợ.

Cùng ngày, sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố khẳng định quá trình thực thi thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine vẫn còn rất mong manh.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về "một số khía cạnh" của mối quan hệ Nga-EU./.

Theo Vietnam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top