ClockThứ Ba, 24/05/2016 14:19

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ ấn định thời điểm thăm Việt Nam

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn hãng Thông tấn PTI ngày 23/5 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar sẽ tới Singapore vào tháng 6 tới để tham dự Đối thoại Shangri-La và sau đó sẽ có chuyến thăm 2 ngày tới Việt Nam để tăng cường quan hệ quân sự.

Đại tướng không quân Ấn Độ thăm Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Manohar Parrikar. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết Bộ trưởng Parrikar dự kiến sẽ lên đường sang Singapore vào ngày 3/6 để tham dự diễn đàn an ninh liên chính phủ diễn ra sau đó 1 ngày. 

Trong số các nội dung được đưa ra thảo luận tại cuộc đối thoại lần này, nhiều khả năng sẽ có vấn đề tự do hàng hải và các vấn đề an ninh liên quan tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 

Sau đó, Bộ trưởng Parrikar sẽ tới thăm Việt Nam. 

Năm 2015, Ấn Độ và Việt Nam đã quyết định tăng cường hợp tác quốc phòng song phương và ký một tuyên bố tầm nhìn chung 5 năm./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường hợp tác Việt Nam - New Zealand

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 14/11 đã khởi động chuyến thăm 4 ngày tới Việt Nam. Bên cạnh sứ mệnh thương mại, giới quan sát cho biết bà Ardern cũng muốn nghiên cứu chính sách đối ngoại độc lập của Việt Nam.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - New Zealand
Các doanh nghiệp Đan Mạch kỳ vọng lớn vào cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Thái tử kế vị Frederik cùng Công nương Đan Mạch dẫn đầu đoàn doanh nghiệp sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/10-3/11. Theo nhận định của Đại sứ nước ta tại Đan Mạch - Lương Thanh Nghị trong cuộc chia sẻ với phóng viên TTXVN tại thủ đô Copenhagen thì nhiều doanh nghiệp lớn của Đan Mạch đang quan tâm nghiêm túc, tìm kiếm cơ hội mở rộng kinh doanh và sản xuất tại thị trường Việt Nam.

Các doanh nghiệp Đan Mạch kỳ vọng lớn vào cơ hội đầu tư tại Việt Nam
Return to top