Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Iran: Quan hệ Iran-Nga giúp ổn định khu vực

ClockThứ Năm, 22/10/2015 15:58
TTH.VN - PressTV hôm nay (22/10) dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan khẳng định, quan hệ song phương Iran-Nga đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định khu vực Trung Đông.

“Hiện nay, những bước tiến hiệu quả hướng tới việc phát triển hợp tác giữa hai nước đang góp phần thúc đẩy ổn định và an ninh trong khu vực”, Tướng Dehqan tuyên bố trong cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak tại thủ đô Tehran (Iran).

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan. Ảnh: PressTV

Theo đài truyền hình IRIB của nhà nước Iran, hai bên đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết cho một mối quan hệ gần gũi hơn trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế, cũng như hỗ trợ các nước đang phải đối mặt với chúng.

“Tình hình hiện nay đòi hỏi Iran và Nga phải phát triển hợp tác trong cả lĩnh vực kinh tế và chính trị quốc phòng”, Bộ trưởng Quốc phòng Iran nói thêm.

Ông Alexander Novak dẫn đầu đoàn đại biểu Moscow gồm 50 thành viên đến Tehran để thảo luận về quan hệ song phương, trọng tâm là các chương trình mở rộng hợp tác trong ngành công nghiệp dầu mỏ.

Bộ trưởng Năng lượng Nga cũng chủ trì một cuộc họp với người đồng cấp Iran Hamid Chitchian nhằm thảo luận việc xây dựng một nhà máy nhiệt điện ở khu vực phía nam Iran và hiện đại hóa các trạm nhiệt điện do Nga xây dựng tại nước này.

Bên cạnh đó, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ Thông tin Iran Mahmoud Vaezi, ông Novak tuyên bố Nga cam kết sẽ cung cấp một hạn mức tín dụng trị giá 5 tỷ USD cho những dự án chung với Tehran.

Theo các quan chức cấp cao Iran, tiếp đến, Bộ trưởng Năng lượng Nga dự kiến ​​sẽ thảo luận về hợp tác Iran-Nga trong lĩnh vực năng lượng, giá dầu thế giới, cũng như hợp tác giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các nước ngoài OPEC.

Thanh Ngân (lược dịch từ IRIB & PressTV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top