ClockChủ Nhật, 19/06/2016 09:25

Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ đến Syria bàn về hợp tác quân sự

Theo Reuters/AP, ngày 18/6, truyền hình quốc gia đưa tin Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhân chuyến thăm của ông này tới thủ đô Damascus, trong đó hai bên đã trao đổi về hợp tác quân sự.

Nga, Iran, Syria nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bốNga và Mỹ ra tuyên bố chung kêu gọi giải pháp chính trị cho SyriaNgoại trưởng Nga và Mỹ nhất trí củng cố lệnh ngừng bắn ở Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: RT)

Các phương tiện truyền thông quốc gia Syria không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về chuyến thăm không báo trước của ông Shoigu, người được Tổng thống Vladimir Putin cử tới Damascus.

Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận chuyến thăm trên và cho hay ông Shoigu đã trao đổi với Tổng thống Assad về hợp tác kỹ thuật quân sự song phương cũng như cuộc chiến chống các phần tử nổi dậy.

Ông Shoigu cũng đã thăm căn cứ không quân Hemeimeem tại tỉnh Latakia. Tại đây ông đã gặp gỡ các phi công và thị sát hệ thống tên lửa phòng không S-400 bảo vệ căn cứ này./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sự sụp đổ của Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen gây mối đe dọa lớn toàn cầu

Sự sụp đổ của hành lang xuất khẩu Biển Đen - nơi đã tạo điều kiện cho hơn 32 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine được xuất khẩu trong năm qua, có nguy cơ gây căng thẳng thị trường trong trung hạn, đẩy giá lương thực lên cao đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới và đẩy hàng triệu người vào cảnh đói kém.

Sự sụp đổ của Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen gây mối đe dọa lớn toàn cầu
Nỗ lực “cứu” Thoả thuận Ngũ cốc Biển Đen vẫn sẽ tiếp tục

Một quan chức của Liên Hiệp quốc đầu tuần này cho biết, các nỗ lực sẽ tiếp tục được thực hiện trong những ngày tới để gia hạn thoả thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen an toàn, một hiệp ước mà Nga cho biết nước này có thể rút khỏi vào ngày 18/5 do tồn tại những trở ngại đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga.

Nỗ lực “cứu” Thoả thuận Ngũ cốc Biển Đen vẫn sẽ tiếp tục
Return to top