Thế giới Thế giới
Bộ trưởng Tài chính Anh: Brexit sẽ khiến giá nhà ở Anh sụt giảm nghiêm trọng
TTH.VN - Người đứng đầu Kho bạc Anh - Bộ trưởng George Osborne - cho rằng nếu các cử tri Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu sắp diễn ra vào tháng 6 tới, đó sẽ là một "thảm họa" đối với thị trường việc làm và các chủ sở hữu nhà cửa ở Anh sẽ phải đối mặt với "những tổn thất đáng kể" do giá nhà thấp hơn, tin từ PressTV sáng nay (9/5).
Bộ trưởng Tài Chính Anh George Osborne. Ảnh: AFP
"Đây không chỉ là câu hỏi lớn của chúng ta trên cương vị một quốc gia mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảm bảo tài chính của người dân", Bộ trưởng Tài Chính Anh George Osborne cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình ITV ngày hôm qua (8/5).
"Tôi khá chắc chắn rằng sẽ có một sự sụt giảm lớn trong giá trị căn nhà của người dân và trong giá trị các khoản thế chấp. Đó là một trong các ví dụ điển hình về những tác động, những ảnh hưởng kinh tế mà chúng ta nhận được nếu rời khỏi EU", ông nói, dẫn đầu phía lập luận cho rằng rời bỏ EU sẽ gây nhiều tổn thất cho người dân Anh.
Các cuộc thăm dò ý kiến cũng cho thấy, nhiều cử tri Anh tin rằng ở lại EU sẽ là lựa chọn tốt nhất cho nền kinh tế Anh, tuy nhiên vẫn có nhiều người ủng hộ việc rời khỏi EU.
Nền kinh tế và các tác động từ việc Anh rời khỏi EU về vấn dề việc làm, tiền lương và thương mại là một chiến trường quan trọng cho cả hai phía trong chiến dịch "rời khỏi" và "ở lại" với khối 28 thành viên EU trước khi người dân Anh tiến hành bỏ phiếu vào 23/6 tới.
Chiến dịch "rời khỏi EU" nói rằng, nền kinh tế Anh sẽ phát triển mạnh trong thời gian dài ở ngoài EU khi Anh sẽ có thể tiến hành các giao dịch thương mại của riêng mình, giữ lại trong nước các khoản chi tiêu đóng cho góp ngân sách EU và co lại các quy tắc và quy định.
Trong khi đó, với chiến dịch "ở lại EU", những người ủng hộ cho rằng rời khỏi EU sẽ đe dọa đến sự thịnh vượng của Vương quốc Anh, làm giảm ảnh hưởng của nước này trong các vấn đề toàn cầu, và kết quả là tạo ra các rào cản thương mại giữa Vương quốc Anh và EU.
Bộ trưởng Osborne cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng, rời bỏ thị trường chung châu Âu sẽ là "thảm họa" đối với việc làm cho người dân Anh.
Tố Quyên (Lược dịch từ PressTV & Dailystar)
- EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035 (29/06)
- Nhật Bản sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023 tại Hiroshima (29/06)
- Trung Quốc cắt giảm một nửa thời gian cách ly bắt buộc đối với du khách quốc tế (29/06)
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn (29/06)
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70% (29/06)
- G7 cam kết viện trợ 5 tỷ USD cải thiện an ninh lương thực toàn cầu (28/06)
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ” (28/06)
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu (28/06)
-
Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7
-
222 triệu trẻ em trên toàn thế giới đang cần được hỗ trợ giáo dục
- Xem xét tăng cường viện trợ trong bối cảnh “siêu khủng hoảng”
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- COVID-19: Tiêm chủng giúp giảm hơn 1/2 số ca tử vong trên toàn cầu
- Bán Giàn Phơi Quần Áo Thông Minh Chính Hãng, Uy tín
- Bàn làm việc chân sắt
- Thiết Kế Website Trọn Gói Chuyên Nghiệp
- Đệm Dunlopillo
- Giá đất happy home Cà Mau
- Mua bộ bàn ăn 6 ghế ở đâu
- Chuyển nhà trọn gói tphcm