ClockThứ Hai, 27/08/2018 19:45

Boeing nhanh chóng đưa vào sử dụng máy bay một phi công

TTH - Hãng sản xuất máy bay nổi tiếng Boeing đang tích cực tích hợp công nghệ tự động để giảm số lượng phi công trên các máy bay phản lực chở khách xuống còn 1 người.

Boeing: Thế giới cần thêm 43.000 máy bay trong 20 năm tớiBoeing phát triển thành công máy bay không người lái chở hàng

Máy bay Boeing: Ảnh: Moov Logistics News

Dự kiến máy bay chở hàng sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên có tích hợp công nghệ mới. Sự thành công trong lần thử nghiệm này sẽ ngày càng thúc đẩy hơn nữa tiến trình triển khai áp dụng công nghệ để giảm thiểu số lượng phi hành đoàn trong máy bay chở khách.

Theo nhận định của lãnh đạo tập đoàn Boeing, tận dụng công nghệ cũng hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu hụt phi công được cảnh báo sẽ diễn ra nghiêm trọng hơn trong tương lai.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Independent, The Business Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao 100 Giấy ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Hoàng mai Huế"

Sáng 2/2, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Hội Hoàng mai Huế, Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển thương hiệu AMC Việt Nam tổ chức công bố ghi nhận sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoàng mai Huế và tập huấn về các quy định quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoàng mai Huế.

Trao 100 Giấy ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoàng mai Huế
Tuyên truyền về quản lý, sử dụng vật liệu nổ, pháo trong trường học

Chiều 18/1, tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công an tỉnh tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tuyên truyền về quản lý, sử dụng vật liệu nổ, pháo trong trường học

TIN MỚI

Return to top