ClockThứ Bảy, 14/09/2019 11:21

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho luật sư 4 tỉnh miền Trung

TTH.VN - Ngày 14/9, tại Khách sạn Hương Giang (51 Lê Lợi, TP Huế), Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2019 cho 140 luật sư các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh.

Luật sư người Việt được vinh danh Lãnh đạo trẻ châu Á 2019Tạo hành lang pháp lý để thanh niên trở thành lực lượng đi đầu trong lao động sáng tạoDự luật ngăn kịch bản 'ly hôn' Brexit không thỏa thuận có hiệu lựcNghị quyết về hoàn thiện, nâng cao hiệu lực chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai đô thịTriển khai Luật Thi hành án hình sự 2019

140 luật sư tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2019

Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm thực tế. 

Trong 1 ngày, các luật sư được nghe PGS.TS Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Luật - Đại học Huế trình bày các chuyên đề về thực tiễn giải quyết vụ án hành chính; khiếu nại, khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, vấn đề thời hiệu.

Ngoài ra, các luật sư còn được nghe Luật sư Edagawa Mitsushi, chuyên gia dài hạn dự án JICA (Nhật Bản) trình bày về cơ chế giải quyết tranh chấp trong thu hồi đất ở Nhật Bản.

Tại lớp bồi dưỡng, các giảng viên và các luật sư tham dự cũng đã có nhiều chia sẻ bổ ích về những vấn đề cơ bản và chuyên sâu trong việc giải quyết các vụ án hành chính theo Bộ luật Tố tụng hành chính 2015. 

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho 60 học viên Lào

Sáng 5/12, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý khóa 1 năm 2023 dành cho 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý của 4 tỉnh Salavan, Sê Kông, Champasak, Savannakhet thuộc nước Cộng hòa DCND Lào.

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho 60 học viên Lào
79 học viên tốt nghiệp lớp Bồi dưỡng đối tượng 4

Sáng 1/12, tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã diễn ra lễ bế giảng lớp bồi dưỡng các chức danh lãnh đạo, quản lý là ủy viên, dự nguồn ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và Phó chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố (đối tượng 4).

79 học viên tốt nghiệp lớp Bồi dưỡng đối tượng 4
Ông Nhật cần đến luật sư để tìm hướng giải quyết dứt điểm

Mới đây, Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn của ông Lê Minh Nhật, nguyên là nhân viên Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở TN&MT (gọi tắt Trung tâm) phản ánh ông Nguyễn Tất Tùng, nguyên giám đốc Trung tâm (giai đoạn năm 2015 đến 2022) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra tình trạng mất đoàn kết trong đơn vị.

Ông Nhật cần đến luật sư để tìm hướng giải quyết dứt điểm

TIN MỚI

Return to top