ClockThứ Hai, 11/11/2019 21:16

Bồi dưỡng kỹ năng biểu diễn cho diễn viên, nhạc công Ca Huế

TTH.VN - Chiều 11/11, Sở Văn hóa và Thể thao khai mạc hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng biểu diễn ca Huế năm 2019.

Xây dựng hồ sơ di sản ca Huế trình UNESCOGiới thiệu dân ca Huế tại Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốcHòa âm giữa màu sắc và lời ca

Biểu diễn Ca Huế trên sông Hương

Khóa tập huấn có 350 diễn viên, nhạc công đang tham gia biểu diễn ca Huế.

Từ ngày 11 đến 30/11, các diễn viên, nhạc công được phổ biến quy định pháp luật liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kỹ năng dẫn chương trình; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, chất lượng biểu diễn các bài bản, làn điệu Ca Huế, như: Phẩm tuyết, Long ngâm, Cổ bản, Phú lục, Hành vân… Nhạc công phải thực hiện đệm các bài bản trên với các loại nhạc cụ: Đàn tranh, đàn tỳ, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn bầu.

Đợt tập huấn này là hoạt động thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ca Huế theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng biểu diễn Ca Huế phục vụ du khách, đưa Ca Huế trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc.

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: “Sau đợt bồi dưỡng, tập huấn này, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổ chức thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn Ca Huế theo quy định của pháp luật, kiên quyết không cấp giấy phép đối với các chương trình có diễn viên, nhạc công không đảm bảo chất lượng tham gia biểu diễn Ca Huế, lấy lại hình ảnh Ca Huế trên sông Hương là sản phẩm du lịch đặc sắc”.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước

Thời tiết bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng. Đây là thời điểm mà các điểm bơi lội mở cửa trở lại, nhu cầu tắm sông, suối của người dân, nhất là các em nhỏ tăng cao. Vì vậy, cẩn trọng đuối nước luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước
Nâng chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án

Ngày 5/4, tại TP. Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức hội nghị Chánh án TAND 3 cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Phạm Quốc Hưng cùng hơn 200 đại biểu.

Nâng chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án
Nâng chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

Những ngày qua, mặc cho thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) năm thứ nhất của huyện Phú Vang vẫn hăng say luyện tập “vượt nắng, thắng mưa”, nỗ lực nắm chắc nội dung từng bài giảng, nâng cao chất lượng thực hành về kỹ thuật, chiến thuật, yếu lĩnh động tác…

Nâng chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

TIN MỚI

Return to top