Thể thao

BTC SEA Games lùi ngày tổ chức lễ bốc thăm chia bảng BĐ nam

ClockThứ Ba, 14/04/2015 11:29
TTH.VN - Theo đó, thay vì diễn ra vào chiều nay (14/4), lễ bốc thăm này sẽ được tổ chức vào chiều mai (15/4), với lý do công tác tổ chức chưa hoàn thành.

Nước chủ nhà SEA Games 28 Singapore quyết định lùi ngày tổ chức lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 28 tới chiều 15/4. Lý do chủ yếu là vì ban tổ chức SEA Games không muốn sự kiện này diễn ra trùng với lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2018 (cũng là vòng loại Asian Cup 2019) tổ chức vào chiều nay (14/4) tại Kuala Lumpur, dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và truyền thông nhiều hơn.

Theo dự kiến tại SEA Games 28, 11 đội U23 trong khu vực Đông Nam Á sẽ được chia làm 2 bảng, một bảng 5 đội, bảng còn lại có 6 đội. U23 Singapore và đương kim vô địch U23 Thái Lan được chọn làm hạt giống ở 2 bảng đấu.

Vì là nước chủ nhà, U23 Singapore sẽ ưu tiên chọn bảng A, chỉ có 5 đội thi đấu. Tuy nhiên đến thời điểm này, LĐBĐ Philippines vẫn để ngỏ khả năng cử đội U23 nước này tham dự SEA Games do thành tích thi đấu của đội tại vòng loại U23 châu Á 2016 vừa qua quá kém.

Do đội U23 Việt Nam không có thành tích tốt trong 2 kỳ SEA Games gần đây, nên chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 3 cùng Myanmar, đồng nghĩa với việc gặp nhiều bất lợi khi bốc thăm. Nếu lá thăm không may mắn, U23 Việt Nam sẽ rơi vào bảng có 6 đội, chạm trán 2 đối thủ rất mạnh là U23 Thái Lan và U23 Malaysia, cùng lịch thi đấu dày đặc.

Môn bóng đá nam SEA Games 28 sẽ diễn ra từ ngày 29/5 đến 15/6. Các đội sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ gửi cho bản tổ chức trước khi giải khởi tranh một ngày. Mới đây, LĐBĐ Việt Nam và HLV Miura đã lên danh sách sơ bộ 36 cầu thủ đội U23 Việt Nam, tập trung ngày 5/5 để chuẩn bị cho giải đấu này.

Thành Lương (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Tranh tấm vé Olympic Paris 2024:
Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang

Cùng với Nguyễn Thị Xuân, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã có cơ hội để tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng tiếc là chúng ta chưa thành công.

Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top