ClockThứ Ba, 23/09/2014 13:57

Bùng nổ bệnh mắt do kính áp tròng giá rẻ mua qua mạng

TTH.VN - Thị lực của những người mang kính áp tròng có thể gặp nguy hiểm nếu họ không chịu đi khám bác sĩ nhãn khoa mắt mà lại mua kính trực tiếp qua mạng, các chuyên gia về mắt cảnh báo. 


Saira Hussain nhìn kém bởi đeo kính áp tròng nhiễm trùng

Sinh viên nghệ thuật Saira Hussain, 21 tuổi, ở Southend, Essex, đã bị nhiễm trùng mắt ở năm thứ nhất đại học.

“Tôi thường mang nhiều lần loại kính áp tròng mà đáng lẽ chỉ dùng một ngày rồi bỏ và mang chúng cả khi đi ngủ nếu tôi ở lại qua đêm trong buổi liên hoan. Tôi mang kính cả khi đi tắm mà không biết là mình đang tự gây nguy hiểm cho mắt”.

“Tôi bị đỏ mắt và nhìn mờ và sau đó phải nằm viện mất vài tuần ở bệnh viện Moorfields. Thị lực một bên mắt của tôi đã bị hỏng. Mắt kia cứu được nhưng cũng bị sốc.’

Tiết kiệm chút ít…

Số trường hợp nhiễm trùng mắt do amíp Acanthamoeba – có thể gây tổn thương giác mạc không thể phục hồi như trường hợp của Saira - đã tăng gấp đôi kể từ năm 2010, GS John Dart, Bệnh viện Mắt Moorfields, London, Anh cho biết.

Xu hướng mua bán qua mạng internet đã góp phần vào sự gia tăng này, vì người dùng thường bỏ qua việc khám mắt.

Những cuộc khám mắt này là tối cần thiết để phát hiện những dấu hiệu sớm của nhiễm trùng và để đảm bảo rằng người dùng biết cách vệ sinh kính áp tròng.

“Ai cũng muốn tiết kiệm tiền. Vì thế học sinh sinh viên hoặc những người trẻ có thể cố đi tắt để tiết kiệm. Họ sẽ đi thử kính áp tròng tại các cửa hàng trên phố và sau đó đặt mua kính qua mạng.

“Họ sẽ quyết định tiết kiệm tiền bằng cách không đến bác sĩ để kiểm tra. Nhưng những cuộc kiểm tra này là rất quan trọng, không chỉ để xem có cần thay đổi đơn kính hay không, mà còn để kiểm tra sức khỏe của mắt”, BS John Dart nói.

… thêm bệnh nặng khác cho mắt

Nhiễm trùng thường bắt đầu khi kính áp tròng bị nhiễm a míp do người dùng ngâm chúng trong nước thường thay vì nước muối sinh lý vô trùng, hoặc mang kính áp tròng khi đi bơi.

Nếu được phát hiện sớm, bệnh có thể được điều trị bằng thuốc, nhưng nếu không được điều trị nhiễm amíp có thể gây sẹo nặng ở giác mạc. Trong 1/3 số trường hợp giác mạc bị sẹo nặng đến mức phải mổ thay giác mạc.

GS Dart cho biết số trường hợp bệnh viêm giác mạc do amíp ở bệnh viện Moorfields đã tăng gấp 7 lần kể từ năm 2010, từ 11 ca/năm lên khoảng 80 ca/năm.

Tính trên cả nước, số ca bệnh đã tăng từ khoảng 100 lên hơn 200 trường hợp/năm, mặc dù GS Dart tin rằng đây chỉ là một phần nhỏ của con số thực tế, vì nhiều người không đi điều trị.

TS Nigel Best, chuyên gia về mặt của tổ chức Specsavers, cho biết mối đe dọa thực tế xuất phát từ việc đặt mua kính áp tròng trên mạng từ những trang web nước ngoài, chứ không phải từ các công ty có trụ sở ở Anh thường đòi phải có đơn bác sĩ.

Ông giải thích: “Khi đơn đã hết hạn, sẽ không thể đặt mua lại từ những trang web có uy tín ở Anh, vì thế người bệnh phải đi khám.

“Tuy nhiên, có nhiều trang web nước ngoài bán hàng cho khách hàng ở Anh và không yêu cầu đơn bác sĩ. Do trang web đặt ở ngoài nước Anh nên cơ quan chức năng đành bất lực”.

Những hành vi nguy hiểm khác đối với kích áp tròng bao gồm liếm kính để làm ẩm nếu kính bị rơi, mang kính khi bơi, dùng tay bẩn sờ vào kính, dùng lại dung dịch ngâm kính và thậm chí tự chế dung dịch ngâm kính bằng cách pha muối với nước lã.

Theo Dân trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số

Đó là một trong những nội dung thu hút nhiều thảo luận tại Hội nghị “Khoa học cố đô mở rộng về Chuyển đổi số trong y học” diễn ra chiều 28/3. Hoạt động được Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức.

Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số
Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

TIN MỚI

Return to top