ClockThứ Năm, 02/11/2017 06:42

Bùng phát bệnh dịch hạch ở Madagascar

TTH.VN - Tình hình ngày càng trở nên nghiệm trọng, khi mối lo ngại về sự lây lan của dịch hạch thể phổi có thể ảnh hưởng đến người dân toàn cầu, nhất là tại khu vực châu Phi và châu Âu.

Tổ chức WHO cảnh báo tình trạng lây nhiễm bệnh dịch hạch thể phổi ở châu PhiNew Mexico xác nhận ba trường hợp mắc bệnh dịch hạch chết người

Bệnh dịch hạch ở Madagascar có khả năng lây lan cho toàn cầu. Ảnh: Sputnik News

Dịch bệnh dịch hạch dưới dạng dịch hạch thể phổi hiện đang bùng phát và hoành hành tại Madagascar - một quốc đảo nằm ngoài khơi bờ biển phía đông nam châu Phi, làm ít nhất 124 người thiệt mạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến nay.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã triển khai 115 tình nguyện viên đến khu vực có dịch, kèm theo gói cứu trợ bao gồm 1,3 triệu liều thuốc kháng sinh để đối phó với diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh này.

Tình hình ngày càng trở nên nghiệm trọng, khi mối lo ngại về sự lây lan của dịch hạch thể phổi có thể ảnh hưởng đến người dân toàn cầu, nhất là tại khu vực châu Phi và châu Âu. Tuy nhiên, phát ngôn viên của tổ chức WTO cho rằng, đây vẫn chưa phải lúc để phát cảnh báo về khu vực cách ly ở Madagascar.

“Biện pháp tốt nhất lúc này là duy trì hoạt động xã hội diễn ra bình thường tại khu vực có dịch, đồng thời tập trung đẩy mạnh thực hiện những hành động phòng chống có hiệu quả nhất bao gồm: bảo vệ người dân, đào tạo nhân viên y tế, theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe của các trường hợp mắc bệnh...”, phát ngôn viên của tổ chức WTO cho biết thêm.

Đan Lê (Lược dịch từ Sputnik News)

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8% lên 5.060 tỷ USD trong năm 2024

Theo dự báo mới nhất của Công ty Tư vấn và nghiên cứu công nghệ thông tin Gartner, chi tiêu cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn thế giới trong năm nay dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5.060 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2023. Con số này cao hơn so với dự báo tăng trưởng 6,8% được đưa ra hồi tháng 1 và đưa chi tiêu CNTT toàn cầu đi đúng hướng để vượt ngưỡng 8.000 tỷ USD trước năm 2030.

Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8 lên 5 060 tỷ USD trong năm 2024
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Return to top