ClockThứ Ba, 11/04/2017 13:41

Bước đột phá ở Khánh Mỹ

TTH - Luôn đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên, nhiều năm nay, Chi bộ thôn Khánh Mỹ thuộc Đảng bộ xã Vinh Xuân (Phú Vang) đã vượt qua khó khăn, tạo được niềm tin trong Nhân dân.

Thành lập năm 2007 với 6 đảng viên, quá trình lãnh đạo, Chi bộ thôn Khánh Mỹ đối mặt với nhiều thách thức, nhất là đời sống người dân còn gặp khó khăn. Trước tình hình đó, chi bộ xác định việc ưu tiên hàng đầu là củng cố lại hệ thống chính trị với giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ. Hàng năm, mỗi đảng viên đều đăng ký nội dung học và làm theo Bác phù hợp với thực tế, sát với công việc của bản thân. Bên cạnh đó, thực hiện nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh, huyện, xã, chi bộ đã triển khai nghiêm túc. Ở Khánh Mỹ, 100% các chức danh trưởng thôn, đoàn thể, công an viên, tổ trưởng mặt trận đều là đảng viên.

Ông Trương Công Mãnh, Bí thư Chi bộ thôn Khánh Mỹ cho biết: “Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác được đẩy mạnh trong chi bộ đã tạo nên sự gần gũi giữa cán bộ, đảng viên và người dân. Nhờ đó, công tác vận động Nhân dân được thuận lợi”.

Ông Trần Văn Đê, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Xuân nhận xét: “Chi bộ thôn Khánh Mỹ luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, đội ngũ đảng viên có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi việc, do đó đã tạo được niềm tin yêu của quần chúng Nhân dân. Nhiều năm tliền, Chi bộ thôn Khánh Mỹ đều đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

Ông Mãnh kể, trước đây, hơn 17 ha lúa trên địa bàn thường bị nhiễm mặn. Hàng năm bà con quen sản xuất theo phương thức... nhờ trời, không chủ động giống, nước tưới..., năng suất chỉ đạt 30-35 tạ/ha. Đầu năm 2010, chi bộ tổ chức họp bàn và quyết định vận động người dân quan tâm rửa chua trừ mặn, góp công nạo vét kênh mương dẫn nước; đồng thời nghiên cứu đưa giống lúa cấp 1 ngắn ngày vào vụ đúng lịch... Lúc đầu, công tác dân vận cũng gặp nhiều khó khăn vì phần lớn tư duy bà con còn hạn chế, chưa mạnh dạn bỏ công, của để cải tạo kênh mương, đầu tư giống mới, phân bón... Với sự nỗ lực, kiên trì vận động của chi ủy, đảng viên trong chi bộ đi đầu triển khai, dần dần bà con học và làm theo. Đến thời điểm này, năng suất lúa đạt trên 57 tạ/ha/vụ, tăng hơn 5tạ/ha so với Nghị quyết Chi bộ đề ra. Hay trong sản xuất cây màu, với diện tích 14 ha của thôn trước đây bà con chỉ chú trọng đến cây ớt, khoai, sắn, nguồn thu mang lại không cao. Có thời điểm cây ớt, lạc được mùa, lại mất giá, bà con lao đao. Trước thực tế đó, chi bộ tích cực vận động đảng viên và bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo phương châm “đa cây, đa con” xen canh giữa ớt - sắn, đậu lạc-đậu cove ...theo phương thức gối vụ. Do chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp nên trung bình mỗi năm, một ha đất trồng màu cho thu nhập từ 20-25 triệu đồng, tăng gấp đôi so với trước đây.

Minh chứng rõ nét hơn ở Khánh Mỹ là việc bê tông hóa giao thông nông thôn, tạo bước đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Chi bộ đã ra nghị quyết chuyên đề giao cho các đảng viên phụ trách từng khu vực tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng tham gia đầu tư xây dựng. Xóm tổ chức họp dân, có sự tham gia của cấp ủy; người dân trực tiếp tham gia tính toán kinh phí, chia theo số khẩu, bàn bạc thời gian khởi công... Cùng với đó, nhiều cán bộ, đảng viên trong chi bộ gương mẫu đi đầu trong việc đóng góp kinh phí, ngày công lao động. Để mở rộng, nắn đường, nhiều hộ đã tình nguyện hiến đất… Đến nay, thôn Khánh Mỹ đã bê tông được gần 8 km đường liên xóm sạch, đẹp theo đúng tiêu chuẩn nông thôn mới.

Ngoài phát triển kinh tế, Chi bộ thôn Khánh Mỹ luôn chú trọng lĩnh vực văn hóa - xã hội ở địa phương bằng việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh thôn xóm, vệ sinh môi trường, xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài, giữ vững tiêu chí xây dựng làng văn hóa đầu tiên của xã Vinh Xuân và huyện Phú Vang...

Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu
Nữ công an xã vùng biên gương mẫu

Gương mẫu, tận tụy và đầy trách nhiệm trong công việc, Thiếu tá Hồ Thị Kim Anh (sinh năm 1986, Phó Trưởng Công an xã Hồng Kim, huyện A Lưới) luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Thiếu tá Kim Anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nữ công an xã vùng biên gương mẫu
Trách nhiệm vì cộng đồng

Tuổi trẻ công an toàn tỉnh đã có những hành động, việc làm ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Trách nhiệm vì cộng đồng
Chú trọng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Nhờ nỗ lực cố gắng của từng cán bộ, đảng viên (ĐV), các cấp ủy đảng, Đảng bộ huyện Nam Đông đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và ĐV.

Chú trọng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Return to top