ClockThứ Ba, 17/12/2019 14:43

Bứt phá trên các lĩnh vực để xây dựng Huế trở thành đô thị di sản trực thuộc Trung ương

TTH.VN - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tại kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND TP. Huế khóa XII diễn ra sáng 17/12.

TP. Huế cần ưu tiên kinh phí, nguồn lực cho công tác quy hoạchTập trung nguồn lực di dời, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thànhCử tri quan tâm đến việc di dời khu vực Thượng Thành và hạ tầng giao thông đô thị

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu tại kỳ họp

Tham dự kỳ họp có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cái Vĩnh Tuấn; UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Huỳnh Cư; lãnh đạo các sở ban ngành và các đại biểu HĐND, lãnh đạo 27 phường trên địa bàn TP. Huế.

Năm 2019, có 13/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch, đó là doanh thu du lịch đạt gần 3.200 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư trên địa bàn 5.300 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ gần 34.000 tỷ đồng, giá trị hàng xuất khẩu 150 triệu USD… Kinh tế du lịch, dịch vụ tăng trưởng khá với nhiều sản phẩm mới thu hút khách du lịch; đưa vào sử dụng cầu đi bộ bằng gỗ lim, đường đi bộ ven sông Hương tạo điểm nhấn mới trong phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn. Công tác ra quân lập lại trật tự được đẩy mạnh, việc thực hiện dự án di dời dân cư, giải tỏa khu vực I kinh thành Huế tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế chưa tạo ra sự bứt phá, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa đạt tiến độ theo yêu cầu, kết cấu hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. Hiệu lực, hiệu quả trong quản lý đô thị, cải cách hành chính chuyển biến còn chậm; kỷ cương, kỷ luật hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm.

Khách du lịch đến thăm nhà vườn

Năm 2020, TP. Huế tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch, dịch vụ và xây dựng chính quyền điện tử”, trong đó giữ ổn định phát triển kinh tế, tiếp tục tạo đột phá trong du lịch, dịch vụ, thương mại; đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ với một số công trình hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chí về đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Một số chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020: thu nhập bình quân đầu người đạt 2.800 USD, tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt trên 5.700 tỷ đồng, doanh thu du lịch trên 3.600 tỷ đồng, thu ngân sách trên 1.300 tỷ đồng… Tiếp tục thực hiện các chương trình trọng điểm như chương trình chỉnh trang, chiếu sáng, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế và triển khai các dự án trọng điểm: hoàn thành dự án cải thiện môi trường nước, chỉnh trang hai bờ sông Hương.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng, đó là tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán năm 2020; báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 8 và các vấn đề còn tồn đọng qua các kỳ họp HĐND thành phố khóa XII; kết quả thực hiện chương trình phát triển du lịch, dịch vụ năm 2020…

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ghi nhận những thành quả của TP. Huế đã đạt được trong năm 2019, trong đó 13/14 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thu ngân sách đều vượt; công tác chỉnh trang đô thị Huế được triển khai đồng bộ tạo diện mạo mới cho đô thị trung tâm. Tuy nhiên, xác định là đô thị trung tâm, đô thị động lực của tỉnh, năm 2020 thành phố cần chỉ ra những tồn tại, khắc phục những hạn chế; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, các chương trình chưa hoàn thiện, đồng thời phải khai thác tiềm năng, phát huy thế mạnh để tạo bứt phá trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu lưu ý, năm 2020, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án di dân ra khỏi khu vực I Kinh thành Huế; tiếp tục tạo đột phá trong phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại để tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách; tiếp tục mở rộng các tuyến phố đêm, nghiên cứu để xây dựng phố ẩm thực và phát triển các lĩnh vực kinh tế, đô thị. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2020 là năm hết sức quan trọng, năm cuối nhiệm kỳ nên TP. Huế cần soát xét lại các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, thân thiện môi trường và hoàn thiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn để thực hiện Nghị quyết của tỉnh về xây dựng Huế trở thành đô thị di sản trực thuộc Trung ương.

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân

Ngày 28/3, ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp dân tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Cùng dự buổi tiếp dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, TX. Hương Trà, lãnh đạo phường Hương Xuân và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân
Thống nhất chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 14/3, HĐND TP. Huế, huyện Phú Lộc, Quảng Điền và TX.Hương Trà tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026 để thảo luận, thông qua Nghị quyết (NQ) về chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương và quyết định một số vấn đề liên quan đến công tác đầu tư công trên địa bàn.

Thống nhất chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương
Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn

Ngày 7/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

TIN MỚI

Return to top