ClockChủ Nhật, 22/05/2016 14:49

Cá ngừ Việt vào thị trường Mỹ phải có chứng nhận 'an toàn cá heo'

Để được xuất khẩu vào Mỹ, sản phẩm cá ngừ phải được dán mác “an toàn cá heo” (dolphin-safe) do Bộ Thương mại Mỹ cấp.
Cục quản lý chất lượng nông lâm và thuỷ sản (Nafiqad) vừa cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã nhận được thông báo mới từ Mỹ liên quan tới việc xuất khẩu sản phẩm cá ngừ vào nước này.

Theo đó, để được xuất khẩu vào Mỹ, sản phẩm cá ngừ phải được dán mác “an toàn cá heo” (dolphin-safe) do Bộ Thương mại Mỹ cấp. Nghĩa là việc khai thác đánh bắt cá ngừ không ảnh hưởng đến cá heo. Do đó, để không gặp phải bất kỳ vướng mắc gì khi xuất khẩu sản phẩm cá ngừ vào thị trường này, cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu cần cập nhật thông tin và áp dụng đúng các quy định mà phía Mỹ đặt ra. 

Theo Nafiqad, giá trị xuất khẩu cá ngừ từ Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 190 triệu USD vào năm ngoái, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước đó và Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, trong quý I năm nay tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ chỉ đạt hơn 36 triệu USD, giảm hơn 4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Pháp luật

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam

Không nằm ngoài vòng xoáy ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, ngành khai thác, chế biến và xuất khẩu cá ngừ cũng chịu nhiều tác động, từ chi phí sản xuất gia tăng đến vận chuyển thiếu linh hoạt, có nguy cơ mất hợp đồng do tình trạng thiếu container rỗng, chi phí logistics tăng cao.

Chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam
Giải cứu thất bại cá heo bị thương

Chiều 30/1, người dân vùng biển Hải Dương (thị xã Hương Trà) phát hiện và nỗ lực giải cứu cá thể cá heo bị thương nặng trên thân trôi dạt vào bờ biển nhưng thất bại.

Giải cứu thất bại cá heo bị thương
Ngư dân tổ chức đưa tang cá heo dạt bờ

Chiều 26/6, ông Nguyễn Văn Giàu, Phó Chủ tịch Thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) xác nhận người dân thôn Hải Bình đang tổ chức chôn cất con cá heo mắc cạn tại địa phương này vào rạng sáng cùng ngày.

Ngư dân tổ chức đưa tang cá heo dạt bờ
Return to top