ClockThứ Hai, 03/04/2017 13:56

Cả tin, người bán vé số mất tiền

TTH - Buổi sáng uống cà phê ở đường Lê Huân, tôi nghe chị Phương bán vé số than thở: Chiều qua bị lừa mất mấy trăm ngàn, giờ chưa biết mượn ai để bù cho chủ.

Được biết, đang trên đường trở về nhà thì  một người cho chị tờ giấy in kết quả xổ số của ngày hôm qua. Nhìn tờ giấy đó giống như những tờ giấy in kết quả xổ số mà chị lấy ở đại lý nên chị nhận lấy. Đi được một đoạn, có một người đi xe máy chạy đến hỏi chị kết quả xổ số, chị đưa tờ giấy mình mới nhận ra cho người đi xe máy dò. Dò một lúc, người đi xe máy hỏi chị có mua vé số trúng không, nếu mua thì sẽ được nhận hoa hồng. Thấy có lời, lại có sẵn tiền bán vé trong ngày, chị đồng ý mua. Người đó đưa ra tờ vé số trúng giải sáu 500 ngàn đồng. Sau khi nhận tiền trúng số, anh ta cho lại chị 20 ngàn đồng. Nào ngờ, khi về đến đại lý, chị mới biết  tờ in kết quả xổ số của chị không giống tờ kết quả của đại lý vé số. Thế là chị bị lừa mất 480 ngàn đồng.

Trò chuyện với nhiều người bán vé số khác, họ cho biết đã có rất nhiều người bị lừa như vậy. Thủ đoạn của bọn lừa đảo này là lấy những tờ giấy in kết quả sổ số ngày hôm đó đem giấy trắng dán những con số trúng giải năm, giải sáu… và ghi vào đó những con số theo tờ vé số mà bọn chúng đã mua rồi phô tô, cử  người đi đưa cho những người bán vé số; sau đó, giả đi theo hỏi dò số rồi gạ bán. Rất nhiều người bán vé số vì cả tin nên đã mắc mưu.

Những người bán vé số nên cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên; khi bị mắc lừa cần báo ngay công an để được trợ giúp.

 Ngự Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhượng quyền khai thác chợ như bán… “vịt trời”

Dù không phải quyền quyết định của mình nhưng một vị chủ tịch thuê đã thông tin gian dối và thẳng tay ký nhượng quyền khai thác chợ Phú Bài cho những người khác để lừa đảo số tiền hàng tỷ đồng.

Nhượng quyền khai thác chợ như bán… “vịt trời”
Đừng tham mà mắc lừa

Trở lại với cái giải thưởng, chưa cần đọc hết tin nhắn, tôi đã biết là rồi phải khai, phải nhập và phải nộp vài ba triệu để "hoàn tất hồ sơ nhận thưởng".

Đừng tham mà mắc lừa
Giả danh cơ quan điều tra để lừa đảo

Tội phạm giả danh cơ quan điều tra lừa đảo qua điện thoại từng bước một đẩy nạn nhân vào “mê hồn trận”, rồi tăng dần cường độ tác động tâm lý khiến họ rơi vào tình trạng sợ hãi, mất tỉnh táo, chỉ biết làm theo những gì chúng hướng dẫn như một cái máy.

Giả danh cơ quan điều tra để lừa đảo
Thận trọng với thông tin tuyển lao động

Thời gian qua, nhiều lao động trên địa bàn tỉnh bức xúc, phản ánh khi bị các công ty tuyển lao động lừa vào làm việc nhưng không trả lương, thu giấy tờ tùy thân, buộc người nhà đến chuộc mới được cho về…

Thận trọng với thông tin tuyển lao động

TIN MỚI

Return to top