Ông Phan Ngọc Thọ phát biểu tại hội nghị
Năm 2017, các cơ quan chuyên môn, UBND các cấp cùng các cấp Hội Nông dân đã làm tốt công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tham gia hoà giải ở cơ sở.
Thông qua công tác phối hợp đã nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải có hiệu quả ngay từ khi vụ việc mới phát sinh, góp phần làm giảm đáng kể khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.
Kết quả, năm 2017, các cấp Hội Nông dân đã tham gia hòa giải thành 488 vụ, việc liên quan đến tranh chấp đất đai, nhà ở, ly hôn, bạo lực gia đình, mâu thuẫn trong nội bộ của nông dân, quan hệ dân sự. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết 78 vụ khiếu nại, tố cáo.
Để thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong thời gian tới, ông Phan Ngọc Thọ đề nghị các cơ quan thành viên tham gia Ban Chỉ đạo 81 tiếp tục phối hợp, tăng cường công tác trao đổi cung cấp thông tin có liên quan đến tình hình khiếu nại, tố cáo của nông dân để cùng bàn bạc và có biện pháp phối hợp giải quyết hiệu quả.
Việc phối hợp giữa UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp với các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh phải kịp thời, đúng pháp luật, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. Từng ngành, tổ chức hướng dẫn nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai, nhà ở, về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... để cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.
Tin, ảnh: Thái Bình