Thể thao trong nước

Các cầu thủ U23 khuấy động sân Tự Do

ClockThứ Ba, 06/03/2018 18:25
TTH.VN - Chiều 6/3, VCK giải bóng đá U19 quốc gia 2018 chính thức khai mạc trên sân Tự Do. Đại diện lãnh đạo Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến dự.

Huế gặp đối thủ đáng gờm ở trận khai màn VCK U19 quốc gia 2018Cơ hội giao lưu với U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seoNgười đưa U19 Việt Nam tới World Cup bị chấn thương ở Cúp quốc gia

Theo đánh giá, giải U19 quốc gia chính là bệ phóng cho rất nhiều chân sút trẻ mà gần đây nhất là những cái tên trưởng thành từ sân chơi này và đã vang danh châu lục như Trọng Đại, Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh…

Lãnh đạo Trung ương và Thừa Thiên Huế chụp ảnh lưu niệm với các chân sút U23 Việt Nam

Tại mùa giải 2018 tổ chức ở Thừa Thiên Huế, từ 7h sáng 6/3, những chân sút giành HCB U23 châu Á như: thủ môn Nguyễn Văn Hoàng đã đáp xuống sân bay Phú Bài. Tiếp đến, lần lượt các cầu thủ: Bùi Tiến Dũng, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại và Đặng Ngọc Tuấn đã có mặt ở Huế để chào khán giả Cố đô, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm và truyền lửa đến những lứa cầu thủ kế cận.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết: “VCK U19 quốc gia là giải đấu rất chất lượng, là một sân chơi bổ ích cho các cầu thủ trẻ. Chúng tôi cũng từng tham dự giải đấu này và trưởng thành lên rất nhiều. Hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ thể hiện thật tốt ở giải đấu năm nay cho những mục tiêu xa hơn là giải U19 châu Á, SEA Games 2019 hay Olympic 2020”.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc VCK giải bóng đá U19 quốc gia 2018:

Chưa đến giờ khai mạc nhưng fan Cố đô đã có mặt để chào đón những tuyển thủ U23

Và khi các cầu thủ U23 xuất hiện trên khán đài A...

... thì mọi chú ý đều hướng vào những chàng trai áo đỏ

Niềm vui của một CĐV Huế khi xin đủ 5 chữ ký của 5 tuyển thủ có mặt trên sân Tự Do

Một cô bé khá bất ngờ khi tuyển thủ U23 chủ động bắt chuyện

... và cuối cùng là màn xin chữ ký của cô bé trong sự "ghanh tỵ" của hàng ngàn CĐV Huế trên khán đài

Sự có mặt của các tuyển thủ U23 Việt Nam là nguồn động viên rất lớn với các thế hệ cầu thủ kế cận

Võ Nhân (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024
Return to top