ClockThứ Hai, 23/10/2017 14:37

Các chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Đây là sự kiện mở đầu cho Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM – WHISE 2017, diễn ra từ ngày 23-28/10/2017.

Phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm, ông Nguyễn Khắc Thanh - Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM cho biết, chương trình Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp SpeedUp 2017 (giai đoạn 2016-2020) mà Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM tiến hành đã tuyển chọn được 14/112 dự án, tương ứng tổng số vốn trên mức 11 tỷ đồng.

Trong những năm qua, với sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và trực tiếp là Sở Khoa học Công nghệ, cộng đồng khởi nghiệp TP.HCM đã phát triển rất nhanh chóng. Tuy nhiên, để cộng đồng này phát triển mạnh và thực chất hơn nữa thì chúng ta cần phải có thêm những thay đổi, những bước “sáng tạo” để tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động cho các doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Đó chính là đề xuất của ông Trần Anh Tuấn (Tổng Giám đốc Công ty Sao Bắc Đẩu) trong buổi Tọa đàm. Muốn có được một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động và bền vững, chúng ta phải tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa 5 yếu tố mang tính chất cốt lõi gồm Nguồn nhân lực chất lượng cao; Nguồn vốn; Sự hỗ trợ của Nhà nước; Nơi làm việc và Cộng đồng các cố vấn.

Ngoài ra, ông Trần Anh Tuấn cũng đề cao những yếu tố mang tính thiết yếu nhất mà doanh nghiệp khởi nghiệp cần chú ý, đó là: Ý tưởng kinh doanh tốt; Người lãnh đạo giỏi; Đội ngũ nhân lực đồng lòng và có trình độ; Kế hoạch kinh doanh phù hợp; Triển khai kế hoạch kinh doanh tốt; Xác định thời điểm hợp lý trong phát triển sản phẩm; Biết ứng phó và xử lý sự cố hay khủng hoảng trong kinh doanh; Xây dựng chiến lược tiếp thị/thị trường; Xác định tốc độ tăng trưởng phù hợp của doanh nghiệp.

Phát biểu về Định hướng hoạt động và Phát triển Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp cho ngành ICT tại TP.HCM, ông Vũ Anh Tuấn (Phó Chủ tịch thường trực Ban điều hành Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp ICT TP.HCM) cho biết hiện nay doanh nghiệp ICT chỉ chiếm 1% trong tổng số doanh nghiệp của toàn Thành phố, nhưng đóng góp tỷ trọng 7% GDP.

Ông Vũ Anh Tuấn nhận xét, hệ sinh thái chính là cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng khởi nghiệp, giúp tìm kiếm và liên kết sự hỗ trợ, dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn, lâu năm cho các nhóm khởi nghiệp. Mục tiêu là đến năm 2020 sẽ phát triển đến 500.000 doanh nghiệp hoạt động, đóng góp nhiều hơn vào GDP của TP.HCM và quốc gia, dự kiến là sẽ đạt mức khoảng 15%.

Theo pcworld.com.cn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều khởi sắc. Từ những chính sách, các chương trình, dự án, hoạt động trợ giúp, nhiều hoàn cảnh được tiếp cận các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ xã hội để cải thiện chất lượng cuộc sống, được nâng cao kỹ năng để giải quyết khó khăn về vật chất và tinh thần.

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội
Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách

Nhờ có nguồn vốn tín dụng chính sách, thời gian qua, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Nam Đông đã mạnh dạn phát triển kinh tế hộ gia đình, không ngừng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Return to top