ClockThứ Ba, 31/01/2023 11:51

Các địa phương đồng loạt phát động Tết trồng cây năm 2023

TTH.VN - Sáng 31/1, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Nam Đông tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” tại thị trấn Khe Tre.

Phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 tại Nhà máy nước Vạn NiênPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dự tết trồng cây ở Quảng Điền

Phát động Tết trồng cây tại khu quy hoạch tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre

Dịp này, lãnh đạo địa phương cùng người dân đã trồng 70 cây xanh tại khu quy hoạch tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre. Bên cạnh đó, huyện Nam Đông cũng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương và Nhân dân toàn huyện tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng. Đây là việc làm cấp thiết góp phần quan trọng trong công tác chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng địa phương thêm “xanh, sạch, đẹp”.

Năm vừa qua, tuy thời tiết, khí hậu có nhiều diễn biến bất lợi nhưng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của các địa phương và nhân dân toàn huyện nên công tác trồng cây và bảo vệ rừng vẫn được duy trì và tổ chức tốt. Nhờ đó, diện tích rừng trồng mới toàn huyện không ngừng được nâng lên, độ che phủ rừng đến nay đạt trên 83,4%.

*Sáng 31/1, TX. Hương Thủy phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Quý Mão 2023.

Lãnh đạo TX. Hương Thủy trồng bàng Đài Loan sau lễ phát động

Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động thường niên được Hương Thủy tổ chức vào dịp đầu năm mới nhằm góp phần thúc đẩy phong trào bảo vệ rừng, trồng cây, trồng rừng ngày càng lan tỏa. Năm 2022, Hương Thủy trồng mới 700 ha rừng các loại, diện tích đất nông nghiệp có rừng đạt gần 82%, độ che phủ rừng tiếp tục ổn định ở mức cao hơn 56%.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy Ngô Văn Vinh nhấn mạnh, hiện Hương Thủy đang tiếp tục nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Do đó, việc phục hồi và phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên thông qua các hoạt động trồng cây gây rừng là rất cần thiết.

Tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, lãnh đạo thị xã kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể người dân trên địa bàn chung tay, chung sức, đồng lòng trong việc trồng cây, gây rừng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh; tăng cường ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép, chặt phá cây xanh…

Sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng 60 cây bàng Đài Loan dọc tuyến đường Trưng Nữ Vương - tuyến đường vừa được TX. Hương Thủy nâng cấp, mở rộng nhằm tạo cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp.

*Cũng trong sáng 31/1, huyện Phú Lộc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023 tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.

Lãnh đạo huyện Phú Lộc trồng cây tại khuôn viên của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện kêu gọi các cơ quan đơn vị và Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực trồng cây, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục. Đặc biệt, làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ rừng, trồng cây để bảo vệ môi trường góp phần tạo cảnh quan xanh trên các tuyến đường, tuyến phố, làm cho huyện Phú Lộc luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu xuân.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây”, những năm qua, cán bộ và Nhân dân huyện Phú Lộc đã trồng hàng vạn cây xanh góp phần cải thiện môi trường, tạo cảnh quan và mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho gia đình và xã hội. Từ phong trào “Tết trồng cây”, nhiều khuôn viên, công sở, trường học và các tuyến đường nông thôn mới đã được phủ bóng cây xanh theo Chỉ thị số 24-CT/TU của Tỉnh ủy về cuộc vận động "Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch - không rác thải" và Đề án “Ngày chủ nhật xanh” với mục tiêu “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh, sạch và sáng”.

Sau lễ phát động, lãnh đạo huyện cùng cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã đồng loạt trồng cây tại khuôn viên của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.

*Ngày 31/1, huyện Phú Vang tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. Tham dự buổi lễ có ông Trần Gia Công, TUV, Bí thư Huyện ủy; ông Trần Thanh Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Lãnh đạo huyện và người dân trồng gần 70 cây dầu rái sau lễ phát động

Phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2023, lãnh đạo  huyện Phú Vang nhấn mạnh, trồng cây đầu năm mới là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực được thực hiện hàng năm nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện về trồng thêm cây xanh, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Lãnh đạo huyện kêu gọi các xã, thị trấn, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực tham gia trồng cây; duy trì và phát huy thành quả của việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng bằng những việc làm thiết thực. Mỗi người trồng, chăm sóc một cây xanh góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh sạch đẹp theo tinh thần của phong trào “ Xanh - sạch - sáng”, phong trào "Mai vàng trước ngõ" do UBND tỉnh phát động và hưởng ứng lời kêu gọi "Trồng 1 tỷ cây xanh" cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.

Sau buổi lễ phát động, lãnh đạo huyện cùng cán bộ, học sinh đã tham gia trồng gần 70 cây dầu rái có chiều cao hơn 3m ở tuyến đường Hồ Đắc Đệ ở thị trấn Phú Đa.

*UBND huyện A Lưới tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 vào sáng nay (31/1).

Trồng cây sau lễ phát động

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, là huyện miền núi phát triển chủ yếu nhờ trồng rừng kinh tế, trong những năm qua, cán bộ và Nhân dân huyện A Lưới đã trồng hàng ngàn cây xanh góp phần cải thiện môi trường, tạo cảnh quan và mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội.

Từ phong trào “Tết trồng cây” hàng năm, nhiều khuôn viên, công sở, trường học và các tuyến đường nông thôn mới đã được phủ bóng cây xanh.

Trong năm 2022, diện tích trồng lại rừng kinh tế A Lưới hơn 2.010 ha; diện tích khai thác 2.080 ha, sản lượng 147,7 nghìn tấn; diện tích rừng đã cấp chứng chỉ FSC gần 373 ha; diện tích trồng rừng gỗ lớn gần 94 ha.

Tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt khá cao, đứng đầu trong cả tỉnh, bảo vệ có hiệu quả rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng tự nhiên. Trên địa bàn huyện không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh rừng.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023 huyện A Lưới đưa ra chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng ổn định mức >75%. Đồng thời, tập trung phát triển rừng kinh tế, trồng cây dược liệu dưới tán rừng gắn với công tác bảo vệ rừng; tăng cường các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn theo chỉ thị của UBND tỉnh.

Từ phong trào “Tết trồng cây” nhiều khuôn viên, công sở, trường học được phủ bóng cây xanh

Ngoài ra, địa phương tập trung phát triển trồng rừng gỗ lớn để phục vụ nguyên liệu cho mộc dân dụng, nâng cao giá trị rừng trồng. Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tại lễ phát động, ông Hồ Văn Ngưm, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị thường xuyên tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng Nhân dân, đoàn viên, hội viên về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc bảo vệ rừng và phát triển rừng.

Việc trồng cây không chỉ diễn ra trong một ngày, một năm mà phải trở thành công việc hằng ngày của mọi cấp, mọi ngành, mọi người dân, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài. Đồng thời, có nhiều biện pháp  cụ thể, thiết thực để bảo vệ rừng, phát triển cây xanh trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện A Lưới cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa bàn ra quân trồng cây xanh trong và ngoài khuôn viên trụ sở xã Hồng Thượng.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN - HÀN ĐĂNG - BÁ TRÍ - QUỲNH ANH - HÀ NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Sáng 24/4, tại Khu công nghiệp huyện Phong Điền, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và Tháng Công nhân với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 (phong trào).

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top