ClockThứ Tư, 18/01/2017 21:45

Các đơn vị gặp mặt cơ quan thông tấn báo chí

TTH.VN - Ngày 18/1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế và Trường ĐH Khoa học tổ chức gặp mặt thân mật nhân dịp đầu Xuân Đinh Dậu với đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn

* Năm 2016, Trung tâm BTDTCĐ Huế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực công tác: Các điểm tham quan thu hút trên 2,5 triệu lượt khách; doanh thu vượt 31% kế hoạch; Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế được Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới thuộc UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; huy động nguồn vốn kỷ lục, hơn 177 tỷ đồng cho công tác trùng tu bảo tồn…

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế, gửi lời chúc mừng năm mới đến đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí; đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của các cơ quan báo chí đối với công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Huế thời gian qua. Năm 2017, Trung tâm BTDTCĐ Huế sẽ khởi công 9 dự án mới; tổ chức sắp xếp, sưu tầm, bổ sung tư liệu triều Nguyễn cho lầu Tàng Thơ; tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng phục vụ du khách thăm quan Di tích Huế và mở cửa Đại Nội về đêm… Trong các hoạt động, Trung tâm BTDTCĐ Huế mong muốn tiếp tục có sự đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn.

Báo chí tác nghiệp tại lễ hội được tổ chức trong Đại Nội. Ảnh: Đ.Từ

* PGS.TS.Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học gửi lời chúc năm mới tốt đẹp đến đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí; cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc tuyên truyền, giới thiệu về nhà trường thời gian qua, đồng thời mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp với nhà trường để tuyên truyền, góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu của Trường đại học Khoa học Huế.

 Dịp này, PGS.TS.Hoàng Văn Hiển thông tin về một số mục tiêu, định hướng phát triển trong năm mới của trường;… Đại diện lãnh đạo và phóng viên đã góp ý về việc chú trọng chất lượng đầu vào để nâng cao chất lượng đầu ra; mong muốn Trường đại học Khoa học Huế sẽ ngày càng phát triển bền vững và trao đổi để sự hợp tác giữa nhà trường với phóng viên và các cơ quan truyền thông hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

 

Đồng Văn – Ngọc Hà

­­­

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao 12 giải thưởng tại cuộc thi Hue-ICT Challenge

Sau hơn 6 tháng phát động và triển khai, cuộc thi Hue-ICT Challenge 2022 đã chính thức khép lại với lễ tổng kết cuộc thi và trao giải phần thi sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin (CNTT) dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học (ĐH), diễn ra sáng 16/7. Đến dự buổi lễ có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Trao 12 giải thưởng tại cuộc thi Hue-ICT Challenge
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Khoa học Huế từ 24-28 điểm

Thông tin trên được lãnh đạo Trường đại học (ĐH) Khoa học, ĐH Huế chia sẻ với Thừa Thiên Huế Online vào tối 14/6 sau khi Hội đồng tuyển sinh của nhà trường họp xét kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) chuyên Khoa học Huế trực thuộc trường.

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Khoa học Huế từ 24-28 điểm
Return to top