Thế giới

Các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu dự kiến giảm trong năm nay

ClockThứ Ba, 04/10/2022 14:29
TTH.VN - Theo Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu dự kiến sẽ sụt giảm ở mức một con số vào năm 2022, trong bối cảnh lạm phát cao và tăng trưởng toàn cầu chậm hơn ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng và sức mua.

OECD: Khủng hoảng năng lượng, lạm phát có nguy cơ đẩy các nền kinh tế lớn vào suy thoáiThế giới đối mặt với suy thoái khi lạm phát ảnh hưởng đến người tiêu dùng

Điện thoại thông minh được trưng bày tại một cửa hàng ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, tổ chức này dự báo ​​các lô hàng điện thoại thông minh tại Trung Quốc, chiếm khoảng 1/4 tổng lượng hàng toàn cầu, sẽ ghi nhận mức thu hẹp trong năm nay, phản ánh tốc độ tăng trưởng chậm hơn tại nền kinh tế này.

Đối với năm 2023, Fitch Ratings kỳ vọng áp lực lạm phát toàn cầu sẽ giảm bớt, và chi tiêu của người tiêu dùng ở Trung Quốc sẽ phục hồi, mặc dù không đạt đến mức tăng trưởng từng được ghi nhận trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Bên cạnh đó, tổ chức này cũng cho rằng, tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng chậm hơn ở Mỹ, Vương quốc Anh và Nhật Bản, cùng với sự thu hẹp về nhu cầu tại khu vực đồng tiền chung châu Âu cho thấy các lô hàng điện thoại thông minh cao cấp có thể sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong năm tới.

Ngoài ra, lạm phát toàn cầu ở mức cao cũng có thể gây áp lực lên lợi nhuận của các nhà cung cấp điện thoại thông minh và các nhà cung cấp linh kiện. “Chúng tôi dự báo các nhà cung cấp linh kiện châu Á sẽ bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của các lô hàng điện thoại thông minh trong năm nay. Tuy nhiên, những xu hướng này có thể được đảo ngược vào năm 2023, với sự phát triển về nhu cầu đối với các sản phẩm điện thoại thông minh”, tổ chức xếp hạng tín nhiệm này nói thêm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ The Edge Markets)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8% lên 5.060 tỷ USD trong năm 2024

Theo dự báo mới nhất của Công ty Tư vấn và nghiên cứu công nghệ thông tin Gartner, chi tiêu cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn thế giới trong năm nay dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5.060 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2023. Con số này cao hơn so với dự báo tăng trưởng 6,8% được đưa ra hồi tháng 1 và đưa chi tiêu CNTT toàn cầu đi đúng hướng để vượt ngưỡng 8.000 tỷ USD trước năm 2030.

Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8 lên 5 060 tỷ USD trong năm 2024
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Return to top