Thế giới

Các nhà lập pháp Mỹ ủng hộ Philippines trong tranh chấp Biển Đông

ClockChủ Nhật, 19/07/2015 18:40
TTH - ANN ngày 19/7 đưa tin, 4 thượng nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi chính phủ nước này để giúp Philippines và các nước Đông Nam Á (ĐNA) khác cải thiện tiềm lực Hải quân khi phải đối mặt với các mối đe dọa lớn từ Trung Quốc trong khu vực.

Các thượng sĩ John McCain, Jack Reed, Bob Corker và Ben Cardin vừa đưa ra một tuyên bố ủng hộ nỗ lực của Philippines trong việc giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp hàng hải ở Biển Đông, nhưng đồng thời cũng kêu gọi nước này “thực hiện các bước cần thiết để duy trì sự cân bằng quyền lực, từ đó sẽ tiếp tục duy trì sự hòa bình và ổn định trong khu vực.”

Hải quân Philippines. Ảnh: Globalnation.
“Với tốc độ và phạm vi quân sự của Trung Quốc, chúng tôi tin rằng điều này sẽ đòi hỏi một sự đầu tư lâu dài trong sự hiện diện quân sự của chúng tôi ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, các thượng nghị sĩ cho biết.
Bốn thượng nghị sĩ đã lên tiếng chống lại các hoạt động xây dựng trên đảo của Trung Quốc tại Biển Đông, cảnh báo sớm và kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ đưa ra một chiến lược chính thức để chặn đứng việc khai hoang đất của Trung Quốc.
Các thượng nghị sĩ cũng kêu gọi chính phủ Mỹ giúp đỡ bằng cách củng cố khả năng hải quân của các quốc gia ĐNA, trong đó có Philippines. “Điều này đòi hỏi không chỉ thường xuyên thực hiện tự do hàng hải và các hoạt động bay qua vùng trời ở Biển Đông, mà còn phải củng cố khả năng hàng hải của các quốc gia ĐNA và tiến hành tập trận và tuần tra chung”.
Tố Quyên (lược dịch từ ANN & Globalnation)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top