Đại diện các nước vùng Caribe nhóm họp ở Cuba. Ảnh: Reuters
Phát biểu khai mạc tại cuộc họp kín nói trên, với sự tham dự của đại diện Colombia, Mexico, Cuba và các nước khác ở Trung Mỹ và các hòn đảo Caribe, rõ ràng chính quyền mới của Hoa Kỳ là vấn đề đứng hàng đầu trong chương trình nghị sự, mặc dù tên của Tổng thống Donald Trump không hề được đề cập đến.
Trên thực tế, Hoa Kỳ là một đối tác kinh tế quan trọng của khu vực này. Ông June Soomer, Tổng thư ký của Hiệp hội Các quốc gia vùng Caribbean nhấn mạnh rằng: "Chúng ta đang gặp nhau trong một thời khắc lịch sử đặc biệt, khi có những thay đổi địa lý trên toàn cầu và chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng".
Cũng theo lời ông Soomer, đây không phải là một khu vực tầm thường, mà là một trong những khu vực hoà bình và có lợi thế nổi bật. Do đó, "chúng tôi sẽ không từ bỏ những gì theo đuổi chỉ vì yêu cầu của các nước khác trên thế giới".
Theo Reuters, Tổng thống Cuba Raul Castro cũng có mặt tham dự lễ khai mạc hội nghị. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đề cập đến các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lời phát biểu khai mạc của ông và nói rằng tổ chức nên đưa ra một câu trả lời chung, cho rằng các chính sách này đe dọa mô hình phát triển của các nền kinh tế địa phương.
Ông nói: "Chính sách hạn chế di dân... cũng như việc thực hiện các biện pháp thương mại theo hướng bảo hộ, là những thách thức thực sự cho tiểu vùng của chúng ta", "trước kế hoạch xây dựng bức tường biên giới, sự lựa chọn của chúng ta là nên tiếp tục thống nhất, đoàn kết và hợp tác để bảo vệ lợi ích hợp pháp nhất của người dân trong khối".
Cuộc họp ở Cuba diễn ra chỉ 4 ngày sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành chính sửa đổi cấm 90 ngày đối với các công dân của 6 nước Hồi giáo chiếm đa số là Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Trước đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Mexico và đe doạ sẽ áp thuế cho các sản phẩm của Mexico nhập khẩu vào Mỹ.
Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters & CNA)