Thế giới

Các nước EU bàn về đề xuất thành lập quân đội riêng

ClockThứ Tư, 08/09/2021 16:18
Đảng Nhân dân châu Âu (EPP), đảng lớn nhất trong Nghị viện châu Âu, cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần thành lập lực lượng phòng vệ riêng.

Lãnh đạo EU cam kết hợp tác quốc phòng nhiều hơn

Binh sỹ Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đảng Nhân dân châu Âu (EPP), đảng lớn nhất trong Nghị viện châu Âu, cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần thành lập lực lượng phòng vệ riêng.

Theo nội dung đăng trên trang Twitter ngày 7/9, EPP nhấn mạnh: "EU cần phải phối hợp gắn kết hơn trong những công việc liên quan đến phòng thủ."

Việc EU cần có lực lượng phòng vệ riêng trong khi vẫn duy trì mối quan hệ bền chặt với các đồng minh và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đã được Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của EU Thierry Breton, người đồng thời phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng, đề cập đến hồi đầu tháng 9 này.

Trong những năm gần đây, các nước EU đã thảo luận về "La bàn chiến lược" - chiến lược chung trong lĩnh vực phòng thủ và an ninh. Đây là một chương trình nhằm phản ảnh các mục tiêu của EU và xác định các mối đe dọa đối với liên minh.

EU hy vọng chương trình đó sẽ giúp đối phó tốt hơn với các cuộc khủng hoảng bên ngoài, bảo vệ EU, công dân của EU và tận dụng các cơ hội sẵn có một cách hiệu quả hơn.

Theo một số báo cáo, chiến lược chung dự kiến thành lập Lực lượng phản ứng nhanh bao gồm từ 5.000-20.000 người.

Tuy nhiên, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết các nước EU hiện chưa có sự đồng thuận về vấn đề này.

Theo ông, các quyết định chung về chiến lược dự kiến sẽ hoàn thiện vào tháng 11/2021 và cuối cùng có thể được liên minh thông qua vào tháng 3/2022.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB):
Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU

Trong một thế giới mà các khoảng cách ngày càng thu hẹp, khu vực châu Á - Thái Bình Dương là minh chứng cho sức mạnh của hội nhập kinh tế và xã hội. Hội nhập kinh tế ở khu vực này "hiện đang được xếp hạng gần" với Liên minh châu Âu (EU) về chuỗi giá trị khu vực và hội nhập xã hội, theo một báo cáo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 26/2.

Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU
Return to top