ClockThứ Tư, 25/08/2021 19:13

Các quán sử dụng thức uống chứa cồn dừng hoạt động từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau

TTH.VN - Chiều 25/8, UBND TP. Huế ra văn bản siết chặt các quy định phòng chống dịch COVID- 19 trên địa bàn. Theo đó, từ ngày mai (26/8), những cơ sở/điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có sử dụng thức uống chứa nồng độ cồn dừng hoạt động từ 22 giờ đến 05 giờ sáng hôm sau.

Trao 100 triệu đồng hỗ trợ các y, bác sỹ Trung tâm hồi sức COVID-19 Trung ương Huế tại TP. Hồ Chí MinhTP. Huế kêu gọi nhân lực tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho TP. Huế

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID- 19, TP. Huế tiếp tục siết chặt thêm việc thực hiện các nội dung, thông báo phòng chống dịch hiện hành. Tiếp tục quản lý chặt công tác đón công dân hoàn thành cách ly tập trung về địa bàn, triển khai nhiều biện pháp để tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát công dân hoàn thành cách ly tập trung về cách ly tại nhà theo quy định.

Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật nhấn mạnh, thành phố giao trách nhiệm cho Thành Đoàn Huế chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã xây dựng phương án thành lập mỗi phường, xã 1 đội tình nguyện từ 30 đến 50 người, nòng cốt là lực lượng đoàn thanh niên, dân quân… (lên danh sách tiêm vắcxin COVID-19) để sẵn sàng tham gia phục vụ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.  

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền trong lĩnh vực ăn uống:
Tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh

Cùng với thúc đẩy việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán trong lĩnh vực kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế còn tập trung đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với cơ sở ăn uống, tạo cú hích trong thúc đẩy hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho các lĩnh vực khác.

Tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh
“Hè này đi Huế”

Dù hẹn là vậy nhưng bạn đã “lật kèo” đến Huế sớm hơn, chỉ vì: Nhớ quá!

“Hè này đi Huế”
Trong mưa lạnh & dịch COVID-19, ăn uống thế nào để nâng cao thể trạng

Cuộc chiến chống COVID-19 vẫn chưa có hồi kết khi“đại dịch” tiếp tục tốc độ lây lan nhanh chưa từng có và hiện chưa có thuốc đặc trị hay vaccine phòng ngừa. Do đó, việc nâng cao sức đề kháng cho cơ thể thông qua các loại thực phẩm tăng cường sức đề kháng trong mùa lạnh được xem là “vũ khí” hữu hiệu nhất giúp bảo vệ bản thân giữa tâm dịch.

Trong mưa lạnh  dịch COVID-19, ăn uống thế nào để nâng cao thể trạng
Return to top