ClockThứ Ba, 22/03/2016 17:23
Đồ chơi nguy hiểm, mang tính sát thương:

Cấm cứ cấm, buôn vẫn buôn

TTH.VN - Những món đồ chơi thuộc dạng “hàng nóng” như, súng airsoft, roi điện, lựu đạn đồ chơi… được bán công khai trên các trang mạng. Chỉ cần một cái click chuột, giao dịch được tiến hành…

Giao hàng tận nơi

Qua một sinh viên giới thiệu mẫu đồ chơi là hộp đựng bút, bên ngoài hình quả lựu đạn được làm y như thật, tôi vào google tìm kiếm lập tức xuất hiện nhiều trang mạng mua bán online loại mặt hàng này.

Trên facebook, nhiều trang được lập ra với mục đích mua bán online “hàng nóng”, điển hình như các trang “Đồ chơi độc”, “Hội súng hơi, súng đồ chơi giá cực rẻ TP Hồ Chí Minh”, “Đồ tự vệ, baton, dùi cui điện , hơi cay,  kiếm ống,  súng điện…”.

Đồ chơi nguy hiểm được bán công khai trên mạng

Trong vai người cần mua súng đồ chơi, chúng tôi liên lạc với chủ trang bán hàng bằng cách gọi vào số điện thoại 091699xxxx được hiển thị trên một trang mạng. N. – người rao bán bảo tôi vào tham khảo và lựa chọn mặt hàng trên web của anh ta. Vài phút sau, N. nhắn tin cho tôi một danh sách các loại súng đồ chơi và giá của từng loại. Tôi vờ hỏi mua 1 cây súng ngắn HaftMetal K28 với giá 900.000 đồng, N. yêu cầu phải chuyển tiền qua tài khoản, nhận được tiền sẽ chuyển hàng đến tận nơi. Khi tôi hỏi: “Hình thức chuyển hàng ra sao?”, N. cho biết, sẽ chuyển hàng bằng đường xe khách. Tôi không đồng ý vì sợ bị thất lạc nên yêu cầu phải chuyển hàng bằng chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.  N. nhắn tin: “Bạn cộng thêm 100.000 đồng tiền phí chuyển phát hàng, chuyển tiền vào số tài khoản 010163xxxx của Ngân hàng Đông Á, chủ tài khoản là Trương Phi Đạt…”.

Qua trao đổi, ông Võ Hoài Trung, Trưởng phòng Kĩ thuật Nghiệp vụ - Bưu điện tỉnh cho biết: “Những năm gần đây, ngoài bưu điện, có những đơn vị, công ty chuyển phát nhanh như Viettel, Nhất Tín… Đối với Bưu điện tỉnh, khi chuyển phát một mặt hàng nào đó, các nhân viên sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, những mặt hàng pháp luật cấm như, đồ chơi mang tính nguy hiểm, bạo lực chúng tôi sẽ không chuyển phát. Tuy nhiên, nếu một mặt hàng nào đó được chuyển về bưu điện từ các tỉnh, thành khác thì chúng tôi không có quyền mở để kiểm tra, trừ khi có mặt khách hàng tham gia đồng kiểm” .

Người bán cam kết chuyển hàng tận nơi nếu người mua chuyển tiền trước

Tương tự, thông qua facebook có tên “Đồ chơi độc”, tôi đặt mua một loại súng gas. Ngay lập tức, tôi nhận được hồi đáp: “Bạn hãy liên hệ số điện thoại 093161xxxx”. Sau khi liên hệ với chủ số điện thoại trên, chủ nhân yêu cầu phải thanh toán chi phí của đơn hàng thông qua ngân hàng và sẽ chuyển hàng tận nơi theo đường dịch vụ quà tặng sinh nhật.

Lén lút bán đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực

Thời gian gần đây, các loại đồ chơi thuộc dạng “hàng nóng” bị lực lượng chức năng kiểm soát gắt gao nên các dạng đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, sát thương cao không còn bày bán công khai như trước. Tuy nhiên, khi khách hàng yêu cầu, một số chủ cửa hàng vẫn chiều lòng “thượng đế”.

Chủ cửa hàng vào kho lấy súng đồ chơi ra cho khách xem

Gặp xe hàng rong bán đồ chơi trẻ em trước mặt chợ Tây Lộc (TP Huế), tôi hỏi mua một cây súng bắn đạn nhựa về cho cháu chơi. Anh bán hàng rong lấy từ trong xe ra hai loại: loại súng ngắn bắn bằng đạn là một cây nhựa cứng chừng hơn 5cm, phía trước gắn một miếng cao su để dính vào điểm cần bắn và loại phát ra tiếng nhạc sau khi lắp pin, cả hai đều có giá 40.000 đồng/ cây. Hình dạng bên ngoài loại súng bắn đạn nhựa khá giống súng thật, không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em ở đường Chi Lăng (TP Huế), khi hỏi mua đồ chơi mang tính chiến đấu về làm quà sinh nhật, sau một hồi lưỡng lự, chủ cửa hàng vào kho lấy cho tôi xem 3 loại súng đồ chơi trẻ em bắn bằng đạn nhựa. Thỏa thuận xong giá cả, chủ cửa hàng bóc súng, bắn thử, đạn từ nòng súng bay đi với vận tốc khá cao, khoảng cách đạn bay chừng hơn 10m, có thể gây sát thương phần mềm trên cơ thể, và nguy hiểm nếu trúng vào mắt người bị bắn. “Loại này công an cấm bán nên không thể bán công khai. Trước đây, có nhiều loại súng đồ chơi bắn đạn như thật, nhưng giờ công an cấm bán nên chỉ còn những loại này thôi”, chủ cửa hàng hé lộ.

Đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực vẫn lén lút bày bán

Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định danh mục hàng cấm nhập khẩu, trong đó có đồ chơi trẻ em có ảnh hưởng xấu đến giáo dục nhân cách, đến trật tự an toàn xã hội; Quyết định số 464 của Bộ Nội vụ ban hành danh mục các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm trong đó có các loại bật lửa có hình dáng quả lựu đạn hoặc hình dáng súng ngắn… Theo tìm hiểu của phóng viên, đồ chơi bạo lực thường được nhập lậu và đưa vào thị trường Huế bằng cách trà trộn trong các lô hàng buôn lậu qua các cửa khẩu biên giới. Các đối tượng buôn lậu thường "đánh hàng" về, sau đó mới "chia hàng" và đưa vào tiêu thụ ở Huế. Trong khi đó các chủ hộ kinh doanh, buôn bán những mặt hàng này thường có thủ đoạn quảng cáo trên những trang rao vặt miễn phí trên internet, người mua sẽ liên lạc qua nhiều sim điện thoại rác rồi được rao hàng tận nơi để đối phó với các cơ quan chức năng. Đại tá Đăng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Hiện, cơ quan công an và cơ quan quản lý thị trường mở nhiều đợt truy quét, thu giữ loại hàng cấm này nhưng vì tham lợi nhuận, tình trạng buôn bán các loại vật dụng nguy hại nói trên vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn”.

Việc sân bay Phú Bài bị phong tỏa vì một món đồ chơi hình quả lựu đạn và nhiều trường hợp bị thương tật vĩnh viễn vì đồ chơi mang tính sát thương cao đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong xã hội. Đến khi nào việc buôn bán mặt hàng này mới chấm dứt, câu hỏi này xin gửi đến các cơ quan chức năng.

Có thể xử lý hình sự

Nghị định 185/2013/NĐ-CP, quy định nhiều mức phạt đối với hành vi vi phạm buôn bán hàng cấm. Theo đó, phạt từ 500.000 đồng đến 100 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm đối với hành vi buôn bán hàng cấm.

Còn theo Điều 155 Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009, tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù 6 tháng đến 5 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; hàng phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc thu lợi bất chính rất lớn; tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 3 - 10 năm. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn hoặc thu lợi bất chính đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ 8 - 15 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5  năm.

Thọ - Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bám chợ tuổi xế chiều

Ở tuổi gần đất xa trời, họ vẫn miệt mài gồng gánh ra chợ bán buôn. Có người vì mưu sinh, nhưng cũng có người lấy đó làm niềm vui lúc tuổi già xế bóng. Với họ, một ngày chân còn đủ sức bước đi thì còn miệt mài ra chợ. Bởi cái âm thanh lao xao rộn rã đầy sự sống đã gắn bó với họ cả cuộc đời, đâu dễ rời xa.

Bám chợ tuổi xế chiều
Chuyện nhặt ở chợ - đời

Chỉ là trả giá xong, mớ rau con cá đã móc lên xe thì anh lại bảo – với giọng rất lịch sự - em/con trả cho biết giá rứa thôi, chị/mệ cứ tính tiền như khi hồi nói chơ bán buôn ri lời lãi mấy đồng...

Chuyện nhặt ở chợ - đời

TIN MỚI

Return to top