ClockThứ Ba, 16/09/2014 23:53

Cầm xe người khác mua giày trượt pa tin, lãnh 9 tháng tù

TTH - Ngày 16/9, TAND TP Huế phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (sinh 28/7/1988, trú tại phường Tây Lộc, TP Huế) 9 tháng tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tối 2/4/2014, bị cáo mượn xe mô tô có giá trị 15 triệu đồng của người quen là anh Lê Thanh Sang để sử dụng, sau đó nảy sinh ý định chiếm đoạt. Tuấn đem cầm cố xe mô tô nói trên 1ấy 15 triệu đồng mua giày trượt pa tin.

* Ngày 15/9, TAND TP Huế phạt Trần Phong (sinh 1995, trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc) 9 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Lợi dụng sơ hở của chủ tài sản ở các phòng trọ tại kiệt 288 Phan Chu Trinh, phường An Cựu, TP Huế, Trần Phong đã thực hiện 3 vụ trộm cắp, “khoắng” của 4 “khổ chủ” 3 máy tính xách tay, 3 điện thoại di động và một số tài sản khác. Tổng giá trị tài sản Phong chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng.
Thùy Chi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Gần 1 000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top