Thế giới

Campuchia cam kết thúc đẩy tinh thần ASEAN như một gia đình đoàn kết

ClockThứ Hai, 13/12/2021 10:03
TTH.VN - Campuchia, Chủ tịch luân phiên sắp tới của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2022 cam kết sẽ thúc đẩy tinh thần của khối như một đại gia đình đoàn kết nhằm duy trì hòa bình khu vực và hơn thế nữa, thông tin được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn cho biết.

Campuchia và chức vụ Chủ tịch ASEAN 2022: Cơ hội và sự chuẩn bịBộ trưởng Ngoại giao Campuchia sang Việt Nam tham dự Hội nghị AMM RetreatCampuchia - quốc gia mở cửa trở lại sớm của ASEANCampuchia kêu gọi IMF hỗ trợ thêm cho ASEANCampuchia và các nước ASEAN cam kết nâng cấp hệ thống giao thông

Campuchia sẽ là chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2022. Ảnh minh họa: Ngayday.com

Tuyên bố này được đưa ra khi ông Prak Sokhonn có cuộc hội đàm với Cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Derek Chollet tại Phnom Penh diễn ra mới đây.

Theo đó, Campuchia bày tỏ sự sẵn sàng trong việc đảm nhận chức vụ Chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm tới và nêu bật các ưu tiên của Campuchia trên 3 trụ cột chính trong cộng đồng ASEAN.

Thông cáo báo chí sau cuộc gặp của hai vị lãnh đạo có nêu rõ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn nhấn mạnh chủ đề “ASEAN ACT: Cùng nhau giải quyết thách thức” bày tỏ nỗ lực để thúc đẩy tinh thần của ASEAN như một gia đình đoàn kết với ý thức cao về “sự cùng nhau” trong việc duy trì hòa bình và thịnh vượng ở khu vực và hơn thế nữa.

Trong khi đó, Cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Derek Chollet cũng cho biết rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden mong muốn đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ tại Washington trong tương lai gần, trong đó, cả hai bên sẽ thảo luận về một loạt các vấn đề và chương trình nghị sự, bao gồm cả quan hệ đối thoại ASEAN - Mỹ, cũng như cách thức đối phó với đại dịch COVID-19 và tiến trình phục hồi sau dịch.

Trong một diễn biến có liên quan, Campuchia bày tỏ sự hoan nghênh và đánh giá cao sự ủng hộ của Mỹ đối với vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN sẽ được nước này đảm nhận vào năm 2022. Bên cạnh đó, đại diện cho chính phủ Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn cũng hoanh nghênh việc Mỹ tiếp tục cam kết duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như nỗ lực bảo vệ, gìn giữ và thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng trong khu vực.

Đan Lê (Lược dịch từ Khmer Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top